Phật giáo Hà Tĩnh trang nghiêm cử hành lễ Phật đản

GNO - Sáng ngày 4-5 (12-4-Canh Tý), tại chùa Cảm Sơn - Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh đã trang nghiêm diễn ra Đại lễ Phật đản PL.2564 - DL.2020.

Tham dự buổi lễ có TT.Thích Chiếu Tuệ, Phó Thường trực BTS cùng chư tôn đức BTS Phật giáo tỉnh và một số Phật tử.

htpd.jpg

Chư tôn đức niêm hương cúng Phật trong lễ Tắm Phật

Buổi lễ có sự hiện diện của ông Dương Xuân Hòa, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và phái đoàn. Trước đó, đại điện Công an tỉnh - Phòng PA02 và Ban Tôn giáo tỉnh đã đến tặng hoa chúc mừng, dâng hương, tắm Phật.

Theo truyền thống, đầu tháng 4 ÂL, Phật giáo Hà Tĩnh tổ chức khai mạc “Tuần lễ Phật đản” diễu hành xe hoa rước Phật, kéo dài đến ngày 15 ÂL. Tuy nhiên, năm nay thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương Giáo hội cũng như lãnh đạo chính quyền về an toàn phòng chống dịch Covid-19, Phật giáo các cấp và các chùa trên địa bàn tĩnh cử hành lễ Phật đản trong phạm vi nội bộ.

Tại buổi lễ, chư tôn đức lãnh đạo cung đọc Thông điệp Phật đản PL.2564 của Đức Pháp chủ GHPGVN và diễn văn Phật đản của HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS TƯ GHPGVN.

Trong không khí trang nghiêm, chư tôn đức đã niêm hương bạch Phật, tụng bài sám Khánh đản, kệ Tắm Phật và cử hành nghi thức Mộc dục (Tắm Phật) và cầu nguyện cho nạn dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ, đất nước được an lành, ổn định, kinh tế xã hội phát triển sau dịch bệnh.

htpd 1.jpg

Lễ Tắm Phật diễn ra trong sự trang nghiêm, thành kính

pdht 2.jpg

Phật tử cung kính cử hành nghi thức Tắm Phật

pdht 3.jpg

Quang cảnh buổi lễ Tắm Phật tại chùa Cảm Sơn sáng 12-4 ÂL

Hồng Lam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày