Phật giáo Huế "Tiếp sức mùa thi"

Phật giáo Huế "Tiếp sức mùa thi"

(GN-Thừa Thiên-Huế): Dịp tuyển sinh đại học-cao đẳng vừa qua, tại trung tâm thi Nguyễn Cư Trinh, GĐPT phường An Hòa, TP.Huế phối hợp Đoàn Thanh niên và Hội Chữ thập đỏ địa phương tổ chức đợt “Tiếp sức mùa thi” trong các ngày 8, 9, 10-7 với nhiều hoạt động thiết thực như: Đón tiếp, hướng dẫn và hỗ trợ chu đáo 131 thí sinh từ các tỉnh khác về dự thi tại bến xe phía Bắc TP.Huế, sau đó đưa đến các điểm trọ miễn phí. Đặc biệt, chiều 8-7, Ban Điều hành Chương trình “Tiếp sức mùa thi” tổ chức buổi tham vấn các môn thi khối B (Toán, Hóa, Sinh) cho 50 thí sinh tại sân chùa An Hòa. Các thầy cô giáo, tổ trưởng chuyên môn có uy tín tại Trường Quốc Học đã nhiệt tình tham gia chia sẻ kiến thức và phương pháp làm bài thi, góp phần giải tỏa những vướng mắc của các em trước khi bước vào ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời. Ngoài ra, trong hai ngày 9 và 10-7, các anh chị huynh trưởng GĐPT An Hòa và Đoàn phường, Hội Chữ thập đỏ đã phục vụ tận tình, chu đáo hơn 500 suất ăn chất lượng, đầy đủ dinh dưỡng cho 100 thí sinh, giúp các em yên tâm ôn tập và thi tốt.

Trước đó, trong đợt thi tốt nghiệp THPT vào tháng 6, hàng trăm học sinh vùng cao, vùng sâu trong tỉnh cũng đã nhận được sự chăm sóc dưới mái chùa An Hòa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

GNO - Nơi đây, hơn nửa thế kỷ trước, trên cương vị Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam, rồi Đệ nhất Tăng thống GHPGVN Thống nhất, Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết từng lưu trú trực tiếp lãnh đạo Phật giáo đi qua những biến cố lớn lao của lịch sử, trong đó có Pháp nạn 1963.
Những điều cần biết về cử tri

Những điều cần biết về cử tri

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (15-3-2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.

Thông tin hàng ngày