Phật giáo làm từ thiện ở vài địa phương thuộc Nghệ An

GNO - Ngày 10-1, Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam phối hợp với chùa Cẩm Phong (H.Gò Dầu, Tây Ninh) trao tặng quà Tết cho trẻ em khuyết tật đặc biệt khó khăn ở huyện Nghi Lộc (Nghệ An). 

26754323_1700181030002225_257274198_n.jpg


Trao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Lương Thị Xó

Dịp này, đoàn đã trao tặng 14 suất quà cho các em ở 2 xã Nghi Xuân, Nghi Thạch. Trong đó, em Nguyễn Doãn Đức xã Nghi Xuân được Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam và chùa Cẩm Phong hỗ trợ 30 triệu đồng để xây dựng nhà tình thương; 6 em được hỗ trợ mỗi em 10 triệu đồng và 7 em còn lại được trao tặng 20 triệu đồng. Tổng trị giá quà Tết được trao tặng các em đợt này là 110 triệu đồng.

Trước đó, chùa  Diệc (TP.Vinh) và chùa Đại Tuệ (Nam Đàn) dưới sự hướng dẫn của  ĐĐ.Thích Trí Không, Phó Thư ký BTS, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni GHPGVN tỉnh Nghệ An - phụ trách Phật giáo huyện Tương Dương đã tổ chức chương trình từ thiện “Mùa đông ấm” lần 2 tại bản Phồng (xã Tam Hợp, H.Tương Dương) và trao tặng nhà đoàn kết cho hộ gia đình khó khăn tại huyện.

Theo đó, đoàn đã trao 95 suất quà cho hộ nghèo tại 2 bản, mỗi suất quà trị giá 450.000 đồng, bao gồm: gạo, mì ăn liền, quần áo và các vật dụng sinh hoạt hằng ngày.

Dịp này, Phật giáo huyện Tương Dương phối hợp với BTS GHPGVN tỉnh Ninh Bình tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết trị giá 50 triệu đồng cho gia đình bà Lương Thị Xó, trú tại xã Xiêng My - là hộ gia đình nghèo, khó khăn về nhà ở.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tâm Hải giới thiệu biểu trưng (logo) chính thức của sự kiện Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên qua sản phẩm pin - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Ra mắt logo kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên và các hoạt động chào mừng sự kiện này

GNO - Sáng nay, 19-11, tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ (P.Xuân Hòa, TP.HCM), lãnh đạo Ban Biên tập báo đã có buổi họp triển khai nhiều hoạt động hướng đến Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026) - tròn nửa thế kỷ hoạt động báo chí của cơ quan báo in Phật giáo duy nhất hiện nay.
Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Thờ Phật Dược Sư

GNO - Tôi thấy trong kinh Dược Sư, Đức Phật dạy: “Nếu có người nào cúng dường cầu phước, thì trước phải tạo bảy pho tượng của Phật Dược Sư để trên tòa cao...”. Vậy gia đình tôi thờ một tượng có được không? Công đức tu tập có như thờ bảy tượng Phật Dược Sư không?

Thông tin hàng ngày