Phật giáo liên xã 18 thôn Vườn trầu (TP.HCM) tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2570

Hòa thượng Thiền chủ và Thượng tọa Phó Thiền chủ hạ trường chùa Quang Thọ tác pháp đối thú theo phép Thượng tọa - Ảnh: Lê Vũ/BGN
Hòa thượng Thiền chủ và Thượng tọa Phó Thiền chủ hạ trường chùa Quang Thọ tác pháp đối thú theo phép Thượng tọa - Ảnh: Lê Vũ/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 16-4-Bính Ngọ (1-6-2026), chư Tăng tại 4 xã khu vực 18 thôn Vườn trầu: Hóc Môn, Bà Điểm, Đông Thạnh, Xuân Thới Sơn đã tác pháp an cư tại chùa Quang Thọ (X.Bà Điểm).
Thượng tọa Thích Lệ Tâm, trụ trì chùa Quang Thọ cung an chức sự hạ trường chùa Quang Thọ

Thượng tọa Thích Lệ Tâm, trụ trì chùa Quang Thọ cung an chức sự hạ trường chùa Quang Thọ

Trước khi tác pháp an cư, Thượng tọa Thích Lệ Tâm, trụ trì chùa Quang Thọ cung đối trước Đại Tăng cung an chức sự hạ trường.

Theo đó, hạ trường cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Minh, nguyên Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, viện chủ chùa Linh Sơn làm Thiền chủ; Thượng tọa Thích Minh Thanh, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, trụ trì chùa Giác Nguyên, Phó Thiền chủ; Thượng tọa Thích Lệ Tâm, nguyên Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, trụ trì chùa Quang Thọ, Chủ hương kiêm Hóa chủ.

Chư tôn đức Ban Chức sự hạ trường chùa Quang Thọ niêm hương, đảnh lễ Tam bảo

Chư tôn đức Ban Chức sự hạ trường chùa Quang Thọ niêm hương, đảnh lễ Tam bảo

Chư tôn đức Tăng đã quang lâm chánh điện chùa Quang Thọ niêm hương, đảnh lễ Tam bảo và sám hối, đại diện Ban Chức sự xướng tiêu tướng giới trường an cư.

Đại diện Ni chúng an cư tại hai hạ trường chùa Thiền Lâm (xã Đông Thạnh) và tịnh xá Ngọc Điểm (xã Bà Điểm) đã đến trước Đại Tăng cầu giáo giới và tùng Tăng tại hạ trường chùa Quang Thọ mà thọ pháp an cư. Hòa thượng Thích Thiện Minh, Thiền chủ đã đại vị Đại Tăng giáo giới chư Ni như pháp an cư mà tòng Tăng kiết hạ.

Chư Ni tại Hạ trường chùa Thiền Lâm cầu giáo giới để thọ an cư

Chư Ni tại Hạ trường chùa Thiền Lâm cầu giáo giới để thọ an cư

Sau khi tác pháp yết-ma, Hòa thượng Thích Thiện Minh, Thiền chủ Hạ trường và Thượng tọa Thích Minh Thanh, Phó Thiền chủ đã tác pháp đối thú theo phép Thượng tọa bạch an cư. Đại chúng tác bạch lần lượt thọ an cư như Luật chế định.

Chư tôn đức lần lượt 3 vị tác pháp thọ an cư với Hòa thượng Thiền chủ

Chư tôn đức lần lượt 3 vị tác pháp thọ an cư với Hòa thượng Thiền chủ

Mùa an cư Phật lịch 2570, Tăng Ni tại 4 xã khu vực 18 thôn Vườn trầu: Hóc Môn, Bà Điểm, Đông Thạnh, Xuân Thới Sơn có 4 hạ trường an cư. Trong đó, trường hạ chùa Quang Thọ (82 Tăng), trường hạ tập trung ở chùa Hoằng Pháp (90 Tăng), trường hạ biệt truyền chư Ni hệ phái Khất sĩ tại tịnh xá Ngọc Điểm, trường hạ chùa Thiền Lâm (130 Ni).

Sau khi thọ an cư, hàng đệ tử xuất gia của Phật sẽ cấm túc tại trụ xứ trong 3 tháng

Sau khi thọ an cư, hàng đệ tử xuất gia của Phật sẽ cấm túc tại trụ xứ trong 3 tháng

Mỗi nửa tháng, chư Tăng sẽ tập trung về chùa Quang Thọ, chư Ni tập trung về chùa Thiền Lâm để Bố-tát và sinh hoạt trọn một ngày để cùng nhau tu học trong mùa an cư.

Sáng cùng ngày, sau khi cầu giáo giới để thọ pháp an cư trước Đại Tăng, chư Ni tại hạ trường chùa Thiền Lâm (X.Đông Thạnh) và hạ trường tịnh xá Ngọc Điểm (X.Bà Điểm) cũng tác pháp an cư như Luật định.

Tại hạ trường chùa Quang Thọ:

Tại Hạ trường chùa Thiền Lâm:

Chư Ni tại Lễ tác pháp An cư kiết hạ
Chư Ni tại Lễ tác pháp An cư kiết hạ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng chư vị Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Có 3 sự thay đổi Trưởng ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 đã được GHPGVN chuẩn y

GNO - Cho đến nay, sau Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, dù muộn hơn so với kế hoạch của Trung ương GHPGVN, tất cả 34/34 tỉnh, thành phố đã tổ chức hoàn tất Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031 với định hướng sáp nhập các ban chuyên môn theo định hướng tinh gọn của Giáo hội.

Thông tin hàng ngày