Phật giáo Long An khởi công xây 2 cây cầu nông thôn chào mừng đại hội lần thứ X

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh khởi công xây dựng cầu Kênh Ngang
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh khởi công xây dựng cầu Kênh Ngang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo đó, ngày 27-3, tại xã Bình Đức, huyện Bến Lức, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An kết hợp chính quyền địa phương và các nhà tài trợ khởi công xây dựng hai cây cầu giao thông nông thôn.
Nhóm thiện nguyện Hoa Sen, TP.Tân An, tỉnh Long An tài trợ trên 256,4 triệu đồng

Nhóm thiện nguyện Hoa Sen, TP.Tân An, tỉnh Long An tài trợ trên 256,4 triệu đồng

Tham dự có Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An; Đại đức Thích Thiện Khoa, Phó Thường Trực BTSGHPGVN huyện Bến Lức cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, huyện Bến Lức, đại diện các nhà tài trợ; ông Lê Thành Út, Phó Chủ tịch UBND huyện Bến Lức; bà Lê Thị Phương, Chủ tịch UBND xã Bình Đức cùng bà con nhân dân địa phương.

Tại ấp 4, khởi công xây dựng cầu Kênh Ngang với chiều dài 24 m, chiều ngang 3 m, kinh phí xây dựng 300 triệu đồng, trong đó Hòa thượng Thích Minh Thiện vận động nhóm thiện nguyện Hoa Sen, TP.Tân An, tỉnh Long An tài trợ trên 256,4 triệu đồng, nhân dân địa phương đóng góp 50 triệu đồng.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, địa phương, nhà tài trợ khởi công xây dựng cầu Cù Lao

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, địa phương, nhà tài trợ khởi công xây dựng cầu Cù Lao

Tại ấp 6, khởi công xây dựng cầu Cù Lao chiều dài 45 m, chiều ngang 3 m với tổng kinh phí là 450 triệu đồngm trong đó Ni trưởng Thích nữ Như Lộc, viện chủ chùa Bảo Quang, quận Tân Phú, TP.HCM cùng quý Phật tử tài trợ 400 triệu đồng, nhân dân địa phương đóng góp 50 triệu đồng.

Ni trưởng Thích nữ Như Lộc, viện chủ chùa Bảo Quang, cùng Phật tử tài trợ 400 triệu đồng

Ni trưởng Thích nữ Như Lộc, viện chủ chùa Bảo Quang, cùng Phật tử tài trợ 400 triệu đồng

Theo Hòa thượng Thích Minh Thiện, hai công trình này nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Long An lần thứ X (nhiệm kỳ 2022-2027).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1210 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Làm thiện nhiều, tâm ngạo mạn vẫn đọa súc sinh

GNO - Người bố thí nhiều dĩ nhiên là có nhiều phước. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận sinh tâm ngã mạn, xem mình là người ban ơn, coi thường kẻ nhận thí thì chính tâm niệm ấy lại thiêu rụi công đức phước báu đã làm. Nếu ngã mạn càng nhiều, phước đức càng tiêu hao, dẫn đến đọa lạc.
Thuyết luân hồi

Thuyết luân hồi

GNO - Người thế gian không biết nên oán trách cha mẹ không có phước nên sanh mình ra khổ. Hoặc cha mẹ không có tài nên mình bây giờ phải thua sút người ta. Mà không biết chính mình thọ nhận quả báo đời trước đã tạo nên mới sanh vào gia đình tương ưng như thế. Cha mẹ chỉ là phần phụ thôi, gốc là bản thân mình.

Thông tin hàng ngày