Long An: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh triển khai kế hoạch tổ chức đại hội lần thứ X

Chư tôn đức tham gia hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh
Chư tôn đức tham gia hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An vào sáng 25-2, tại văn phòng Ban Trị sự - chùa Thiên Châu (TP.Tân An) đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027.
Hòa thượng Thích Minh Thiện phát biểu chỉ đạo tại buổi họp

Hòa thượng Thích Minh Thiện phát biểu chỉ đạo tại buổi họp

Chứng minh và tham dự phiên họp, có Hòa thượng Thích Huệ Hồng, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, Ban Trị sự Phật giáo 13 huyện, thị, thành.

Nội dung trọng tâm của hội nghị nhằm sơ kết hoạt động Phật sự 2 tháng cuối năm Tân Sửu và đầu Xuân Nhâm Dần; triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Long An lần thứ X; 13 Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố hoạt động ổn định; nổi bật nhất là hoạt động từ thiện trong hai tháng qua là 21,5 tỷ đồng.

Đại đức Thích Lệ Duyên trình danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu vào Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027

Đại đức Thích Lệ Duyên trình danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu vào Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027

Hội nghị cũng triển khai Công văn số 003/BTS-VP của Ban Trị sự tỉnh hướng dẫn thực hiện hồ sơ đề nghị tấn phong giáo phẩm và Kế hoạch số 006/KH-BTS tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó, Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 17, 18-6-2022, tại Văn phòng Ban Trị sự tỉnh.

Đại đức Thích Lệ Duyên, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An trình danh sách 68 ủy viên dự kiến giới thiệu vào Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, Hòa thượng Thích Minh Thiện lưu ý về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; chỉ đạo các Ban Trị sự huyện, thị xã, thành phố thực hiện theo quy chế hoạt động, duy trì các phiên họp; thực hiện bầu chọn tuyên dương công đức đối với chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử có đóng góp tích cực.

Hòa thượng cũng triển khai một số nội dung chi tiết, phân công về công tác tổ chức đại hội sắp tới và tiếp thu các ý kiến của chư tôn đức tại hội nghị.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày