Phật giáo Nghệ An hưởng ứng “chống rác thải nhựa”

GNO - BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công văn số 105/CV-BTS  ngày 12-10-2019 gửi tới Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị; trụ trì, ban hộ tự các chùa; các đạo tràng trên địa bản tỉnh về việc thực hiện Công văn số 248/CV-HĐTS ngày 6-9-2019 của HĐTS GHPGVN - hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và phong trào của Bộ Tài nguyên và Môi trường về “chống rác thải nhựa”.

nghean.jpeg


Phong trào chống rác thải nhựa đang lan tỏa trong người dân,
là việc làm đầy từ bi với môi trường và với chính mình, cho con cháu

Theo đó, để phong trào đi vào cuộc sống, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An đề nghị quý ban và chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh hãy thực hiện và tuyên truyền, lan tỏa phong trào “chống rác thải nhựa”. Đồng thời, cho biết, bằng hành động cụ thể, ngay từ tháng 8-2019, BTS GHPGVN Nghệ An đã trang bị chai đựng nước bằng thủy tinh thay cho chai nhựa sử dụng một lần ở tất cả các hoạt động hội họp. Hầu hết, thành viên trong Thường trực Ban Trị sự đã không sử dụng chai nhựa, túi ni-lông khó phân hủy trong các hoạt động hàng ngày.

ĐĐ.Thích Minh Hải, Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh cho biết, trước đây mỗi tháng văn phòng  BTS phải mua hàng chục thùng nước đóng chai - loại chai nhựa chỉ sử dụng một lần tại các cuộc họp thì nay chai thủy tinh được dùng dài hạn,  vừa tiết kiệm kinh phí, vừa tránh được việc xả rác thải nhựa ra môi trường.

BTS GHPGVN tỉnh cũng đã yêu cầu BTS GHPGVN các huyện, thị tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào “chống rác thải nhựa”; thông qua phong trào để nhân rộng các mô hình, đề xuất các sáng kiến, tôn vinh, khen thưởng những điển hình tiên tiến, mô hình tốt, cách làm hay nhằm ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm môi trường từ nhựa và ni-lông.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày