Phật giáo Nghệ An & những sự kiện nổi bật năm 2015

GNO - Theo báo cáo hoạt động công tác Phật sự năm 2015 của BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An, tính đến hết giữa tháng 12-2015 toàn tỉnh có 42 vị Tăng Ni đang sinh hoạt hợp pháp trên địa bàn toàn tỉnh, 17/21 đơn vị hành chính có hoạt động của Phật giáo, bổ nhiệm 3 Đại đức trụ trì chùa Đạt, chùa Đức Sơn (Nam Đàn) chùa Đức Hậu (TP.Vinh); phê chuẩn nhân sự 3 Ban Hộ tự.

thien vien02.jpg
Chư tôn đức Tăng Ni và đại biểu chính quyền các cấp
dự lễ khởi công xây dựng thiền viện Trúc Lâm Yên Thành

Báo cáo còn cho biết, đã tổ chức khóa an cư kết hạ cho 43 hành giả tại 2 địa điểm: chùa Diệc và chùa Cần Linh; phối hợp với BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh tổ chức thành công Đại giới đàn Nghệ Tĩnh lần thứ 2 PL.2559 - DL.2015 từ ngày 2 đến 7-10 tại tổ đình Đại Tuệ cho 23 giới tử, đăng đàn truyền thụ Tam quy Ngũ giới, Bồ-tát giới cho hàng ngàn thiện nam tín nữ, Phật tử

BTS đã đề nghị TƯGH cấp 12 chứng điệp thụ giới Tỷ-khiêu, đổi 1 chứng điệp; cấp 10 chứng điệp thụ giới Sa-di; cấp mới 12, cấp đổi 3 giấy chứng nhận Tăng Ni; cấp mới 4 chứng điệp kiết hạ; phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, kiểm tra rà soát và hướng dẫn 13 chùa trên địa bàn 6 huyện, thị thành để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy phép xây dựng; hướng dẫn các chùa chưa có sư thành lập Ban Hộ tự, khắc con dấu và kiểm tra diện tích đất, phương hướng quy hoạch...

Duy trì giảng dạy lớp giáo lý Hoa Sen hàng tuần tại chùa Diệc, cử các thành viên Ban Hoằng pháp về tại các chùa, các đạo tràng để giảng dạy giáo lý cho đồng bào Phật tử tại các chùa có Tăng Ni trụ trì và hướng đạo vẫn duy trì các buổi thuyết giảng hàng tuần, hàng tháng như thường lệ

Trong năm cũng đã tổ chức lễ bổ nhiệm trụ trì và đúc đại hồng chung chùa Hà (Nam Đàn); động thổ xây dựng chùa Phúc Quang (Hưng Nguyên), khởi công động thổ và đúc đại hồng chung chùa Chí Linh - thiền viện Trúc Lâm Yên Thành; lễ bổ nhiệm trụ trì và động thổ xây dựng chùa Diệc; lễ động thổ di tích quốc gia và vinh danh Việt Nam linh thiêng cổ tự chùa Cần Linh.

Tổ chức lễ hội Hương sen xứ Nghệ năm 2015 tại chùa Đại Tuệ và chùa Đảo Ngư - Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò nhân Đại lễ Phật đản PL.2559; tổ chức trang nghiêm tang lễ và tuần chung thất cố ĐĐ.Thích Minh Hiếu, UV Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh.

BTS chỉ đạo các chùa tổ chức tốt Đại lễ Vu lan - Báo hiếu, lễ Phật đản; đặc biệt, phối hợp tổ chức lễ Tự tứ và Vu lan thắng hội, xá tội vong nhân tại chùa Diệc nhân dịp chư Tăng mãn hạ; các buổi lễ cầu an, cầu siêu, lễ hằng thuận... tại các chùa và tư gia Phật tử cũng diễn ra theo nghi thức truyền thống.

Nhiều chùa tổ chức quy y, khóa tu Bát quan trai cho Phật tử; tổ chức khóa tu mùa hè cho thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh, điển hình là chùa Chí Linh thu hút mỗi khóa trên 600 khóa sinh

Hoạt động thông tin truyền thông đã đăng tải kịp thời các tin tức Phật sự tại địa phương.

 Phối hợp với Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tổ chức hội nghị phổ biến Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo và Nghị định 92/NĐ-CP của Chính phủ; phổ biến Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ V, Quy chế hoạt động Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 cho Tăng Ni, Phật tử; tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện tố giác một số trường hợp lợi dụng uy tín Phật giáo đi khất thực, bán hương. 

Công tác từ thiện xã hội ước tính đạt trên 1 tỷ đồng.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Ni trưởng Hạnh Chiếu (trụ trì thiền viện Trí Đức Ni) chia sẻ về nhân duyên gắn bó với Báo Giác Ngộ

[Podcast] Ni trưởng Hạnh Chiếu (trụ trì thiền viện Trí Đức Ni) chia sẻ về nhân duyên gắn bó với Báo Giác Ngộ

GNO - "Chúc mừng sinh nhật 50 năm của Báo Giác Ngộ là chúc mừng một chặng đường báo đã hình thành và phát triển tốt đẹp, đem ánh sáng của đạo Phật vào trong cộng đồng. Mong rằng, báo sẽ giữ vững cương lĩnh đó để Giác Ngộ luôn là Giác Ngộ trong lòng Tăng Ni, Phật tử.", Ni trưởng Thích nữ Hạnh Chiếu chia sẻ.
Báo Giác Ngộ số 1332: Pháp bị được chế tác bằng gỗ độc bản tại chùa Giác Viên

Báo Giác Ngộ số 1332: Pháp bị được chế tác bằng gỗ độc bản tại chùa Giác Viên

GNO - Chùa Giác Viên (P.Bình Thới, TP.HCM) sau đại trùng tu trên cơ sở giữ nguyên vẹn nguyên bản, hiện đã mang một diện mạo mới. Đồng thời những di vật hiện còn mang theo những giá trị đặc sắc. Trong số đó, tấm pháp bị bằng gỗ tại trai đường là một hiện vật đặc biệt, gần như là độc bản của Phật giáo Nam Bộ xưa.

Thông tin hàng ngày