Phật giáo người Hoa TP.HCM trao hơn 500 phần quà đến hộ nghèo, học sinh khó khăn do Covid-19

Trao quà đến 10 học sinh mất cha, mẹ trong đại dịch Covid-19
Trao quà đến 10 học sinh mất cha, mẹ trong đại dịch Covid-19
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 17-10, Hòa thượng Thích Chơn Tịnh, Thượng tọa Thích Huệ Công, Phó ban Từ thiện - Xã hội báo Giác Ngộ kết hợp Ban Phật giáo người Hoa TP.HCM, Ủy ban MTTQVN TP.HCM trao quà đến người nghèo, khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
Hòa thượng Thích Chơn Tịnh, Thượng tọa Thích Huệ Công trao quà đến những gia đình khó khăn

Hòa thượng Thích Chơn Tịnh, Thượng tọa Thích Huệ Công trao quà đến những gia đình khó khăn

Hòa thượng Thích Chơn Tịnh, Thượng tọa Thích Huệ Công, đại diện Ban Từ thiện - Xã hội Báo Giác Ngộ kết hợp Ban Phật giáo người Hoa TP.HCM, Ủy ban MTTQVN TP.HCM tổ chức trao quà đến người nghèo, khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Đoàn đã đến phường Hòa Thạnh và phường Sơn Kỳ thuộc quận Tân Phú trao tặng 500 suất quà đến các gia đình khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19. Mỗi phân quà gồm: 10 kg gạo, 1 thùng mì, một số thực phẩm và 200 ngàn đồng tiền mặt.

Trao bảng tượng trưng đến đại diện các cơ quan để hỗ trợ người nghèo

Trao bảng tượng trưng đến đại diện các cơ quan để hỗ trợ người nghèo

Đoàn còn trao tặng 10 em học sinh có cha mẹ mất trong đại dịch Covid-19, mỗi em 1,5 triệu đồng. Tổng trị giá chuyến từ thiện 170 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày