Phật giáo Q.3 triển khai nhiều Phật sự cuối năm

GNO - Chiều 10-12, tại Văn phòng BTS GHPGVN Q.3 (12/3C đường Kỳ Đồng, P.9, Q.3, TP.HCM) đã diễn ra phiên họp tổng kết Phật sự quý 4 năm 2019.

TT.Thích Thiện Bửu, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN Q.3 phát biểu khai mạc; ĐĐ.Thích Thiện Châu, Phó BTS kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN Q.3 đã báo cáo tổng kết Phật sự quý 4 và triển khai công tác Phật sự trọng tâm của Phật giáo quận cuối năm.

1h.JPG


Quang cảnh phiên họp của BTS Phật giáo Q.3

Theo đó, Lớp sơ cấp Phật giáo Q.3 sẽ ôn thi từ ngày 30-12 đến 4-1-2020 và thi học kỳ từ ngày 6-1-2020 đến 11-1-2020. Tăng Ni sinh sẽ được nghỉ Tết từ ngày 13-1-2020 đến 10-2-2020 sẽ học lại.

Văn phòng BTS GHPGVN Q.3 sẽ nghỉ làm việc từ ngày 23-12 ÂL và sẽ làm việc lại vào ngày mùng 4 Tết (ngày này sẽ họp mặt chư tôn đức Phật giáo trong quận, chúc Tết đến Hòa thượng Chủ tịch HĐTS tại chùa Minh Đạo).

Buổi họp cũng triển khai danh sách tấn phong giáo phẩm địa bàn quận và thống nhất ngày diễn ra lễ tổng kết Phật sự Phật giáo Q.3 ngày 7-12 ÂL tại Văn phòng BTS Phật giáo quận.

Tại buổi họp, Đại đức cũng triển khai và khuyến khích các tự viện có điều kiện nên tổ chức trai đàn Dược Sư đầu năm để cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.

Tại buổi họp, ĐĐ.Thích Thiện Chơn, Phó ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Q.3 thông tin kết quả Hội thi giáo lý của Phật tử Q.3. Theo đó, có 344 vị Phật tử có chứng nhận hội thi cấp quận và 266 vị có chứng nhận hội thi giáo lý cấp TP. Đại đức cho biết, Phật giáo quận chiếm 15 % trong tổng số dự thi cấp thành phố - là đơn vị có số lượng Phật tử thi đông nhất TP.

N.Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày