Phật giáo Q.11 tổng kết Phật sự năm 2015

GNO - Sáng nay, 21-1, BTS GHPGVN Q.11 đã làm lễ tổng kết công tác Phật sự năm 2015 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2016 tại chùa Giác Sanh - văn phòng BTS PG quận.

Q11.1.JPG
TT.Thích Thiện Ngộ, Trưởng BTS GHPGVN Q.11 đón nhận lẵng hoa từ BTS GHPGVN TP.HCM

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Thường trực BTS PG TP.HCM; HT.Thích Như Tín, HT.Thích Minh Chơn - đồng Phó BTS GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức Tăng Ni, trụ trì các tự viện trên địa bàn quận.

Buổi lễ còn có sự tham dự của đại diện chính quyền địa phương, đại diện Ủy ban MTTQVN Q.11. 

Sau các nghi thức truyền thống, TT.Thích Thiện Ngộ, Trưởng BTS GHPGVN Q.11 đã phát biểu khai mạc buổi lễ. TT.Thích Nguyên Sĩ, Thư ký BTS báo cáo tổng kết.

Q11.2.JPG


TT.Thích Nguyên Sĩ, Thư ký BTS báo cáo tổng kết

Theo báo cáo, năm 2015, PG Q.11 đã gặt hái được nhiều thành công, BTS GHPGVN Q.11 đã tổ chức những buổi họp bất thường trong năm để báo cáo các Phật sự cần thiết của GHPHVN TP.HCM và MTTQ, thu thập ý kiến đóng góp của Tăng, Ni nhằm giải quyết hoặc kiến nghị lên BTS GHPGVN TP.HCM, các cơ quan chính quyền để giải quyết. BTS GHPGVN quận cũng đã tham gia đóng góp ý kiến tích cực trong các buổi họp.

Về công tác Tăng sự, trong năm 2015, BTS GHPGVN quận đã tiến hành tổ chức 2 điểm an cư kiết hạ tại chỗ. Chùa Giác Sanh dành cho chư Tăng và cho chư Ni tại chùa Huê Lâm với số lượng là 75 hành giả. BTS GHPGVN quận cũng đề xuất bổ nhiệm trụ trì chùa Từ Ân, chùa Đa Bảo, chùa Linh Quang.

BTS xác nhận và giới thiệu cho 2 Ni sinh du học tại Đài Loan. Xác nhận 8 Tăng Ni học trường Trung cấp Phật học. Trong quận hiện có 4 lớp giáo lý cơ bản của Phật tử mở tại chùa Khánh Vân (P.9), chùa Đa Bảo (P.10), chùa Phật Bảo (P.16), chùa Liên Hoa. Quận 11 có 4 đạo tràng tu Bát quan trai, với trên 300 Phật tử tu học.

Về công tác văn hoá, BTS thường xuyên phổ biến, cổ động và khuyến khích Phật tử đọc báo Giác Ngộ để học hỏi, nghiên cứu giáo lý Đức Phật, thông suốt chủ trương đường lối Giáo hội, theo dõi tin tức Phật sự cả nước. Quận có 2 phòng phát hành kinh sách thuộc các chùa Huê Lâm và Từ Ân.

Hiện nay, các vị trụ trì chịu trách nhiệm về việc hướng dẫn nam, nữ Phật tử sinh hoạt lễ bái, tu học; có 5 GĐPT đang sinh hoạt, trên 200 đoàn sinh, các GĐPT sinh hoạt vào nề nếp ổn định theo sự chỉ đạo của BTS GHPGVN Q.11.

Về công tác Nghi lễ, BTS GHPGVN Q.11 hằng năm đều có tổ chức tập trung các chùa và Phật tử trong quận về dự lễ đài Phật đản tại chùa Giác Sanh khoảng 300 vị. Đồng thời, cũng tập trung đến dự lễ đài Phật đản TP tại Việt Nam Quốc Tự khoảng 100 vị. Trong 6 tháng đầu năm 2015, BTS GHPGVN Q.11 đã phối hợp với các tự viện trong quận cùng tham gia các công tác xã hội từ thiện với số tiền 11 tỷ 28 triệu 865 nghìn đồng.

Q11.5A.JPG
Q11.5B.JPG


UBMTTQVN Q.11 đã trao tặng bằng khen cho 18 cá nhân
và bằng khen cho 2 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2015

Đề ra chương trình công tác Phật sự năm 2016, BTS GHPGVN Q.11 cho biết sẽ thực hiện và hoàn thành tốt công tác Phật sự, từ thiện xã hội do BTS GHPGVN TP.HCM và MTTQVN quận 11 kêu gọi. Giúp đỡ những gia đình người già, neo đơn, nghèo khổ, bệnh tật, gặp khó khăn và bộ đội biên phòng, hải đảo, trại dưỡng lão, hội người khuyết tật trong mùa Vu lan. Chuẩn bị nhân sự cho  Đại Hội Phật giáo nhiệm kỳ IX (2017-2021)…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Q.11, ông Lâm Viên Đức mong BTS GHPGVN Q.11, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử sẽ thực hiện tốt tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ Phật sự, vừa phụng sự đạo pháp vừa đem lại hạnh phúc cho nhân dân. Ông tin tưởng toàn thể BTS GHPGVN quận sẽ đạt nhiều thành tựu Phật sự trong năm 2016.

Nhân dịp này, UBMTTQVN Q.11 đã trao tặng bằng khen cho 18 cá nhân và bằng khen cho 2 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2015.

Q11.4.JPG


HT.Thích Thiện Tánh đúc kết, ban đạo từ cho buổi lễ

Q11.3A.JPG
Quan khách, trụ trì các tự viện trên địa bàn Q.11 chăm chú xem báo cáo

Đúc kết, HT.Thích Thiện Tánh đã đánh giá cao những việc mà trong năm 2015 BTS GHPGVN quận nỗ lực thực hiện. Hòa thượng nhắn nhủ, cần rà soát lại xem trên địa bàn quận, các đoàn sinh sinh hoạt GĐPT theo phương thức nào để quản lý cho tốt. Đồng thời, Hòa thượng dặn dò, BTS PG quận cần quan tâm nhiều hơn nữa đến bà con nghèo, cần chia sẻ khó khăn, chăm lo đời sống, tặng quà cho các hộ nghèo đón Tết sum vầy.

Tin, ảnh: Hạnh Ý

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày