Phật giáo quận 7 tổ chức phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ X tại Long Hoa cổ tự

Ban Trị sự Phật giáo quận 7 tổ chức phiên trù bị Đại hội tại Long Hoa cổ tự
Ban Trị sự Phật giáo quận 7 tổ chức phiên trù bị Đại hội tại Long Hoa cổ tự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trước phiên chính thức Đại hội đại biểu Phật giáo quận 7 lần thứ X sẽ diễn ra vào ngày mai, chiều nay 12-5, phiên trù bị đã được tổ chức tại Long Hoa cổ tự (đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7, TP.HCM).

Tham dự chứng minh có Hòa thượng Thích Huệ Văn, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kinh tế - Tài chánh GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Đạt Phước, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận 7; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự TP.HCM; Đại đức Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký Ban Trị sự TP.HCM; Hòa thượng Thích Lãng Huỳnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 7, Trưởng ban Tổ chức đại hội; Đại đức Thích Hoằng Ninh, Phó Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận 7 cùng Thường trực Ban Trị sự quận và Tăng Ni, Phật tử tiêu biểu.

Quang cảnh phiên trù bị chiều nay 12-5

Quang cảnh phiên trù bị chiều nay 12-5

Về phía chính quyền có sự hiện diện của ông Lê Văn Dừa, Phó ban Dân vận Quận ủy quận 7; Ông Khưu Thiên Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận 7; cùng các đại diện các cấp chính quyền địa phương.

Hòa thượng Thích Lãng Huỳnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 7 phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Lãng Huỳnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 7 phát biểu khai mạc

Danh sách dự kiến cung thỉnh Ban Chứng minh, Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm soát phiên chính thức; Danh sách nhân sự dự kiến tham gia Ban Trị sự GHPGVN quận 7 nhiệm kỳ 2021-2026; Danh sách khen thưởng cùng các văn kiện khác cũng đã được trình bày tại phiên trù bị chiều nay.

Đại đức Thích Tâm Toàn, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN quận 7, trình bày các văn kiện dự thảo tại phiên trù bị

Đại đức Thích Tâm Toàn, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN quận 7, trình bày các văn kiện dự thảo tại phiên trù bị

Từ sự đồng thuận từ chư tôn đức đại diện Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM, cũng như các đại biểu có mặt tại phiên trù bị, toàn bộ các dự thảo đã được thống nhất thông qua.

Thượng tọa Thích Giải Hoằng, Ủy viên Ban Tăng sự GHPGVN quận 7 thông qua nội quy đại hội

Thượng tọa Thích Giải Hoằng, Ủy viên Ban Tăng sự GHPGVN quận 7 thông qua nội quy đại hội

Tại phiên trù bị, đại diện Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP Thượng tọa Thích Quang Thạnh và Đại đức Thích Trung Nguyện cũng đã có nhiều góp ý, bổ sung, góp phần hoàn thiện cho công tác tổ chức đại hội của Ban Trị sự Phật giáo quận 7, diễn ra vào ngày mai.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh pháp biểu góp ý cho công tác tổ chức đại hội Phật giáo quận 7

Thượng tọa Thích Quang Thạnh pháp biểu góp ý cho công tác tổ chức đại hội Phật giáo quận 7

Đại hội đại biểu Phật giáo quận 7 lần thứ X sẽ chính thức diễn ra vào lúc 7 giờ 30 sáng mai, ngày 13-5-2021. Giác Ngộ Online sẽ cập nhật thông tin của sự kiện này đến chư Tăng Ni, bạn đọc quan tâm.

Đại diện chính quyền địa phương có những góp ý cho công tác hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19

Đại diện chính quyền địa phương có những góp ý cho công tác hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19

Đại đức Thích Trung Nguyện bổ sung nhiều ý kiến đóng góp trong công tác khen thưởng

Đại đức Thích Trung Nguyện bổ sung nhiều ý kiến đóng góp trong công tác khen thưởng

Đại đức Thích Hoằng Ninh phát biểu cảm tạ và tiếp thu ý kiến chỉ đạo, góp ý từ Ban Thường trực Ban Trị sự cũng như chính quyền sở tại

Đại đức Thích Hoằng Ninh phát biểu cảm tạ và tiếp thu ý kiến chỉ đạo, góp ý từ Ban Thường trực Ban Trị sự cũng như chính quyền sở tại

Không gian triển lãm các công tác Phật sự nhiệm kỳ 2026-2021 của Ban Trị sự Phật giáo quận 7

Không gian triển lãm các công tác Phật sự nhiệm kỳ 2026-2021 của Ban Trị sự Phật giáo quận 7

Long Hoa cổ tự - nơi tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo quận 7, ngày mai 13-5

Long Hoa cổ tự - nơi tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo quận 7, ngày mai 13-5

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày