Phật giáo quận Gò Vấp triển khai kế hoạch Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ PL.2565

Phật giáo quận Gò Vấp triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ PL.2565
Phật giáo quận Gò Vấp triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ PL.2565
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp (chùa Huỳnh Kim, 546 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM) đã diễn ra phiên họp triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2565.

Thượng tọa Thích Giác Trí, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp phát biểu khai mạc cho biết Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ là những Phật sự quan trọng sắp tới của Phật giáo quận.

Thượng tọa Thích Giác Trí phát biểu khai mạc phiên họp

Thượng tọa Thích Giác Trí phát biểu khai mạc phiên họp

Tuy nhiên do tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, Thượng tọa lưu ý chư Tăng Ni theo sát thông tin của cơ quan chức năng và lãnh đạo Giáo hội để tuân thủ đúng quy định về phòng chống dịch trong các hoạt động, sự kiện sắp tới.

Dịp này, Thượng tọa kêu gọi Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn phát huy tinh thần lục hòa cộng trụ, đồng tâm, nhất trí với nhau và cùng nhau giữ gìn sự hòa hợp thanh tịnh trong các sinh hoạt Phật sự của quận, cùng hỗ trợ để Ban Trị sự khóa X thành tựu Phật sự được đề ra.

Sau khi nghe chư tôn đức thư ký, văn phòng Ban Trị sự quận trình dự thảo kế hoạch, chư Tăng Ni tham dự thảo luận, thống nhất sẽ tổ chức Phật đản của Phật giáo quận nhà tại chùa Huỳnh Kim vào sáng 14-4-Tân Sửu; Lễ tác pháp An cư kiết hạ cho chư Tăng sẽ cử hành ngày 13-4-Tân Sửu cũng tại chùa Huỳnh Kim, chư Ni tại chùa Phổ Minh (phường 16).

Ông Thân Trọng Minh phát biểu

Ông Thân Trọng Minh phát biểu

Đại diện các cơ quan chức năng quận Gò Vấp, ông Thân Trọng Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Gò Vấp phát biểu chúc các hoạt động của Phật giáo quận được thành tựu. Ông lưu ý khi tổ chức các hoạt động Phật sự phải luôn chú ý đến những diễn biến của dịch Covid-19, để tuân thủ các biện pháp an toàn theo quy định.

Hòa thượng Thích Nhật Lang ban đạo từ chứng minh

Hòa thượng Thích Nhật Lang ban đạo từ chứng minh

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Nhật Lang, chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp đã bày tỏ sự cảm ơn đến các cấp chính quyền đã quan tâm tham dự phiên họp và mong sẽ nhận những hỗ trợ tiếp theo của chính quyền trong các Phật sự sắp tới của Phật giáo quận nhà.

Hòa thượng tán thán đến tôn đức Ban Trị sự nhiệm kỳ 2021-2026 đã có sự chuẩn bị chu đáo, thực hiện công tác Phật sự nhịp nhàng. Qua đó, Hòa thượng tin tưởng công tác Phật sự nhiệm kỳ sẽ thành tựu, có những bước phát triển vững vàng, đặc biệt là việc tổ chức Đại lễ Phật đản, an cư sắp tới.

Chư tôn đức Tăng tham dự
Chư tôn đức Tăng tham dự
Đại đức Thích Quang Nghĩa, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp trình bày dự thảo kế hoạch Đại lễ Phật đản PL.2565
Đại đức Thích Quang Nghĩa, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp trình bày dự thảo kế hoạch Đại lễ Phật đản PL.2565
Chư Ni các tự viện trên địa bàn quận tham dự phiên họp

Chư Ni các tự viện trên địa bàn quận tham dự phiên họp

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày