Phật giáo quận Thủ Đức tổ chức lễ mãn hạ

GNO - Chiều nay, 20-8 (10-7 ÂL), BTS GHPGVN Q.Thủ Đức đã tổ chức lễ mãn khóa An cư kiết hạ PL.2562 tại chùa Từ Quang (P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức, TP.HCM).

1td.jpg


Quang cảnh lễ mãn khóa An cư kiết hạ PL.2562 tại chùa Từ Quang

Quang lâm chứng minh lễ có HT.Thích Huệ Văn, Phó BTS kiêm Trưởng ban Kinh tế - Tài chánh GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Đạt Niệm, HT.Thích Nhựt Giác - đồng Chứng minh BTS GHPGVN Q.Thủ Đức; chư tôn đức BTS GHPGVN Q.Thủ Đức, Ban chức sự các trường hạ Q.Thủ Đức và gần 700 hành giả an cư trên địa bàn quận.

Về phía chính quyền có sự tham dự của ông Lê Hoàng Vân, Phó ban Tôn giáo TP.HCM;  ông Vũ Mạnh Hải, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo (UBMTTQVN TP); bà Hồ Thị Hương, Phó Chủ tịch UBMTTQVN Q.Thủ Đức, cùng đại diện các cấp chính quyền quận và phường sở tại tham dự.

Buổi lễ mở đầu với khai mạc của HT.Thích Tắc Lãnh, Trưởng BTS GHPGVN Q.Thủ Đức.

2td.jpg


HT.Thích Tắc Lãnh phát biểu khai mạc

Tiếp đó, ĐĐ.Thích Minh Nghi, Chánh Thư ký BTS GHPGVN Q.Thủ Đức đã báo cáo kết quả 3 tháng An cư kiết hạ của chư hành giả trong quận.

Theo đó, Phật giáo quận có 4 trường hạ tập trung gồm chùa Từ Quang, chùa Bửu Quang, chùa Sùng Đức và Ưu Đàm. Ngoài ra còn có 7 điểm an cư tại chỗ là chùa Vạn Đức, Pháp Trí, tu viện Quảng Đức, chùa Vạn Hạnh, Long Nhiễu, Vạn Vang và chùa Bảo Thắng với tổng số 650 hành giả.

Tất cả các trường hạ đều tập trung về chùa Từ Quang dự lễ khai mạc An cư kiết hạ. Sau lễ khai mạc, tất cả Tăng Ni ở trường hạ đồng loạt làm lễ kiết giới. Ngoài ra, để an cư diễn ra tốt đẹp, các trường hạ có buổi họp các vị Ban chức sự, đồng thời bầu ra ban quản chúng cũng như thông qua nội quy thiền đường và thời khóa học.

Trong suốt 3 tháng an cư, các hành giả khép mình trong khuôn khổ giới luật, từ nội quy cho đến các thời khóa tu tập, học pháp, chấp tác đều được tuân thủ nghiêm túc. Suốt thời gian an cư, các trường hạ đều cung thỉnh chư tôn đức giảng sư về giảng dạy kinh, luật, luận.

Đặc biệt, năm nay chư hành giả còn được đại diện chính quyền triển khai Luật tín ngưỡng, Tôn giáo, Nghị định 162/NĐ-CP về thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và thông tin tình hình an ninh trật tự TP.HCM.

Trong ba tháng an cư, các trường hạ đón tiếp rất nhiều phái đoàn đến viếng thăm, cúng dường trợ duyên, cũng như chăm lo về y tế để cho chư vị hành giả đủ sức khỏe, yên tâm tu học trong ba tháng.

7td.jpg
Chư hành giả đọc lời chúc từ

9td.jpg
Chư tôn đức tặng quà đến Phật tử hộ trì khóa an cư

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó ban Dân vận Quận ủy Q.Thủ Đức thay mặt chính quyền chúc mừng chư hành giả hoàn thành ba tháng an cư, tu học tinh tấn. Bà cũng điểm qua các hoạt động nổi bật của Phật giáo quận, trong đó đặc biệt là công tác từ thiện xã hội...

10td.jpg


HT.Thích Đạt Niệm ban đạo từ chứng minh

Ban đạo từ chứng minh buổi lễ, HT.Thích Đạt Niệm, đã ghi nhận những bước phát triển tốt đẹp của Phật giáo quận trong nhiệm kỳ mới. Hòa thượng cảm ơn chư tôn đức BTS, chư tôn đức Ban chức sự các trường hạ, Phật tử, và chính quyền tạo mọi điều kiện để chư hành giả được an cư trong ba tháng hạ.

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.
Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...

Thông tin hàng ngày