Phật giáo Quảng Ninh, Lệ Thủy tặng quà vùng ngập lũ

GNO - Chiều 11-10, dưới sự hướng dẫn của chư tôn đức Tăng Ni, nhóm từ thiện Từ Bi Hỷ Xả cùng Phật tử hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) đã đến chia sẻ và tặng quà bà con đang bị nước lũ chia cắt - ảnh.

quang binh.jpeg

Tại địa bàn huyện Quảng Ninh, ĐĐ.Thích Thiền Bình - Trưởng BTS Phật giáo huyện dẫn đầu đoàn vượt gần 10 km trên sóng nước, đến với bà con xã Tân Ninh, nơi khu dân cư ngập sâu 2 mét trong 3 ngày qua. Tại đây, đoàn đã trao 450 phần quà bao gồm mì gói, lương khô và nước uống cho người dân.

Còn tại xã Mỹ Thủy (huyện Lệ Thủy), đoàn cứu trợ do ĐĐ.Thích Khải Đạo hướng dẫn cũng đã trao 500 phần quà (gồm mì gói, lương khô và nước uống) cho 500 hộ gia đình nơi đây.

Tổng trị giá chương trình hơn 85 triệu đồng.

 

Anh Minh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày