Phật giáo tỉnh Thanh Hóa hoạt động từ thiện xã hội gần 30 tỷ đồng

Chư tôn đức chủ tọa đoàn hội nghị
Chư tôn đức chủ tọa đoàn hội nghị
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa Đại Bi (TP.Thanh Hóa), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023, triển khai phương hướng hoạt động năm 2024 vào ngày 28-12.

Tham dự hội nghị có Thượng tọa Thích Tâm Định, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư tôn đức Tăng, Ni Thường trực Ban Trị sự; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện; bà Lê Thị Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Thanh Hóa; ông Hồ Việt Anh, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, UBND TP.Thanh Hóa và các Phật tử tiêu biểu.

Chư tôn đức theo dõi bản báo cáo tổng kết

Chư tôn đức theo dõi bản báo cáo tổng kết

Theo báo cáo, trong năm 2023, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các chùa thực hiện tốt công tác an ninh trật tự, an toàn cháy nổ trong dịp Tết cổ truyền Quý Mão cũng như lễ hội truyền thống tại các chùa;

Công bố bổ nhiệm trụ trì 12 ngôi chùa; khởi công xây dựng, khánh thành và đúc đại hồng chung một số chùa trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Ban Pháp chế T.Ư đăng cai tổ chức thành công Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ pháp chế năm 2023 dành cho khu vực phía Bắc; ký kết biên bản hợp tác giữa Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa và Liên minh Phật giáo Lào tỉnh Hủa Phăn trong giai đoạn 5 năm (2023-2028); giữa Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam và Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023-2027;...

Công tác từ thiện xã hội và kêu gọi bảo trợ học đường được gần 30 tỷ đồng; các hoạt động văn hóa, nghi lễ, hoằng pháp, thông tin truyền thông đi vào ổn định, phát triển.

Thượng tọa Thich Tâm Chính, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh phát biểu đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024

Thượng tọa Thich Tâm Chính, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh phát biểu đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024

Hội nghị cũng đã lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp nhằm đảm bảo các hoạt động Phật sự gắn kết chuyên sâu trong năm tới, cũng như biện pháp khắc phục những mặt còn tồn tại.

Phát biểu tại hội nghị, bà Lê Thị Huyền ghi nhận và đánh giá cao kết quả đã đạt được của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa. Bà Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Thanh Hóa đề nghị Ban Trị sự tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được; tuyên truyền vận động Tăng Ni, Phật tử thực hiện tốt các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội; xây dựng khối đoàn kết dân tộc, tôn giáo, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Thượng tọa Thích Tâm Định phát biểu đúc kết hội nghị

Thượng tọa Thích Tâm Định phát biểu đúc kết hội nghị

Đúc kết hội nghị, Thượng tọa Thích Tâm Định tin tưởng với tinh thần hòa hợp, đoàn kết, Phật giáo tỉnh nhà sẽ ngày càng phát triển vững mạnh. Nhân dịp năm mới sắp tới, Thượng tọa Trưởng ban Trị sự có lời chúc sức khỏe, an vui đến toàn thể hội nghị.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày