Phật giáo vùng Mê-kông - Lịch sử và phát triển

GNO - Là tên Hội thảo khoa học quốc tế sẽ được tổ chức vào các ngày 13, 14-11 tới đây tại TP.HCM.

Theo thông tin từ phiên họp báo sáng nay, 9-11, Hội thảo do Trường Đại học KHXH&NV TP.HCM và Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đồng tổ chức với sự tham dự của khoảng 120 nhà khoa học, nhà quản lý, học giả trong nước và quốc tế.

Hội thảo là cầu nối học thuật giữa các nhà khoa học và giới nghiên cứu Phật giáo vùng Mê-kông để làm sáng tỏ quá trình hình thành và phát triển của Phật giáo khu vực này.

hopbao.jpg


Buổi họp báo tại Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM do PGS.TS Võ Văn Sen, Hiệu trưởng nhà trường và HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN chủ trì - Ảnh: Bảo Thiên

Tại buổi họp báo, PGS.TS Võ Văn Sen, Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH&NV TP.HCM cho biết, Phật giáo vùng Mê-kông có một vị trí đặc biệt khi nằm giữa hai nền văn hóa lớn là Trung Quốc và Ấn Độ, nhưng cũng có những nét riêng.

“Các nhà khoa học sẽ cùng làm sáng tỏ những đóng góp của Phật giáo vùng Mê-kông trên 3 phương diện đối với khu vực gồm: Hòa bình và an ninh, bảo vệ môi trường, phát triển vững bền”, vị đứng đầu Trường Đại học KHXH&NV TP.HCM thông tin.

Nói về công tác chuẩn bị Hội thảo, PGS. TS Trương Văn Chung, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo - Trường Đại học KHXH&NV TP.HCM cho hay, các tham luận gởi về Ban Tổ chức khá chất lượng và phong phú, nêu lên nhiều vấn đề mới liên quan đến Phật giáo vùng Mê-kông. Riêng các học giả nước ngoài thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến bảo vệ môi trường, phát triển bền vững của sông Mê-kông và có đề xuất một khái niệm “trách nhiệm vùng” của “Phật giáo vùng Mê-kông”.

Ban Tổ chức cho biết đã nhận được 150 bài tham luận với hơn 90 bài tham luận của các học giả trong nước và 40 bài tham luận của các nhà nghiên cứu nước ngoài, chia làm 4 chủ đề về Phật giáo vùng Mê-kông: Du nhập và phát triển, Giao lưu và hội nhập, Di sản và văn hóa, Bảo vệ môi trường trong quá trình toàn cầu hóa và phát triển vững bền.

Bảo Thiên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sắc hoa đào trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự nở rộ đón xuân Bính Ngọ 2026 - Ảnh: Nguyên Tài/BGN

[Ảnh] Cảnh sắc Xuân Bính Ngọ 2026 tại Việt Nam Quốc Tự - nơi có bảo tháp Đa Bảo kỷ niệm Pháp nạn 1963

GNO - Những ngày cuối năm Ất Tỵ, không khí tại Việt Nam Quốc Tự (242 - 244 đường 3/2, phường Hòa Hưng, TP.HCM) vô cùng rộn ràng, mọi người đang tất bật trang hoàng hoa trái, lồng đèn, cờ phướn… để Phật tử, người dân khắp nơi về chiêm bái, du xuân Bính Ngọ trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.
Ảnh: Thường Chiếu

Về thăm Thầy

GNO - Những buổi sáng thứ Ba, chúng con lại về kính thăm Thầy. Thường Chiếu vẫn như xưa vì nơi đây luôn có Thầy. Cội tùng trăm trượng mặc sức trơ gan cùng tuế nguyệt, cha già trăm tuổi nhìn ngắm con bảy tám mươi, mà thương mà xót, mà sống mãi trong lòng Tăng-già, gia hộ tu hành.
Khi gió mùa về

Khi gió mùa về

GNO - Những ngày dài lo âu với những cơn lũ ập về liên tiếp suốt từ cuối tháng 10 đến tháng 11 rồi cũng đi qua. Hôm nay, hình như Huế đã vào đông bằng một cơn mưa dài như nỗi nhớ kéo dài suốt mấy ngày liền.

Thông tin hàng ngày