Phật giáo Yên Thành, Thanh Chương chúc mừng Giáng sinh

0:00 / 0:00
0:00

GNO - Ngày 23-12, Phật giáo huyện Yên Thành và Thanh Chương đã đến giáo xứ Đại Yên (huyện Thanh Chương) và giáo xứ Lâm Xuyên (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) chúc mừng Giáng sinh.

ht2412.jpg

Đoàn chúc mừng Giáng sinh tại giáo xứ Lâm Xuyên (huyện Yên Thành) 

Đoàn do ĐĐ.Thích Tuệ Minh, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An, phụ trách Phật giáo huyện Yên Thành làm trưởng đoàn. Tại các nơi đến, Đại đức đã thăm hỏi, chúc sức khỏe đến các linh mục, chức sắc, chức việc và bà con giáo dân một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc; đồng thời bày tỏ mong muốn về mối quan hệ tốt đẹp, tạo nền tảng tốt đẹp cho thế hệ trẻ chia sẻ và thực tập tâm linh, phục vụ xã hội.

Các vị linh mục tại các giáo xứ đã tri ân tình cảm và sự quan tâm của ĐĐ.Thích Tuệ Minh cùng chư tôn đức BTS Phật giáo huyện, tin tưởng việc gặp gỡ thân mật thông qua các sự kiện đặc biệt như ngày Đức Phật đản sinh, lễ Giáng sinh... góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp giữa hai tôn giáo và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày