Phật tử và đồng bào dân tộc ở Tây Nguyên rước Phật

GNO - Chiều 7-5 (12-4 ÂL), Ban Trị sự PG huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk) đã long trọng tổ chức diễu hành xe hoa rước Phật mừng Phật đản PL.2561.

1dl.jpg


ĐĐ.Thích Nhuận Độ nhắc nhở Phật tử trước khi xuất phát diễu hành xe hoa

Trước giờ xuất phát, bà con Phật tử, cùng các em đoàn sinh Gia đình Phật tử được ĐĐ.Thích Nhuận Độ, trụ trì chùa Quảng trạch, cùng Đại đức Thích Nhuận Nghĩa - chùa Liên Sơn và Đại đức Nhuận Tuệ - niệm Phật đường Mê Linh nhắc lại ý nghĩa của lễ rước Phật, lộ trình chuyến đi.

Đoàn rước bắt đầu xuất phát từ chùa Quảng Trạch (xã Đắk Liêng), chạy qua các tuyến đường chính của xã đến thị trấn Liên Sơn, vòng quanh bờ Hồ - huyện Lắk và dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ huyện, đoạn đường đạp xe rước Phật gần 10 km.

Mặc dù trời rất oi bức và sau đó có mưa nhẹ nhưng tinh thần của bà con Phật tử từ các cụ già đến các em đoàn sinh đều rất phấn khởi, vui mừng được tham gia lễ rước Phật.

3dl.jpg
Xe rước tôn tượng Phật đản sanh đi trước và Phật tử rước Phật bằng xe đạp theo sau

5dl.jpg
Xe đi vào thi trấn Liên Sơn

6dl.jpg
Đoàn xe đi nghiêm trang với tôn tượng Phật, bà con đồng bào và các em Gia đình Phật tử

7dl.jpg

8dl.jpg
Bà con dân tộc hoan hỷ trong lễ rước Phật

9dl.jpg

10dl.jpg
Đoàn xe đi qua cánh đồng làng

11dl.jpg
Các em đoàn sinh Gia đình Phật tử Quảng Đức, Lạc Thiện cùng rước Phật

13dl.jpg
Thắp hương tưởng niệm tại nghĩa trang liệt sĩ huyện

14dl.jpg
Tri ân người hy sinh máu xương cho non sông

15dl.jpg
Chụp hình lưu niệm

Ninh Tôn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

GNO - Nơi đây, hơn nửa thế kỷ trước, trên cương vị Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam, rồi Đệ nhất Tăng thống GHPGVN Thống nhất, Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết từng lưu trú trực tiếp lãnh đạo Phật giáo đi qua những biến cố lớn lao của lịch sử, trong đó có Pháp nạn 1963.
Những điều cần biết về cử tri

Những điều cần biết về cử tri

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (15-3-2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.

Thông tin hàng ngày