Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo quận 12 nhiệm kỳ 2021-2026

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo quận 12 nhiệm kỳ 2021-2026, tại tu viện Khánh An
Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo quận 12 nhiệm kỳ 2021-2026, tại tu viện Khánh An
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 28-4, Ban Trị sự GHPGVN quận 12 đã tổ chức phiên trù bị đại hội lần thứ X tại tu viện Khánh An (phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM).

Chứng minh và tham dự phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo quận 12 nhiệm kỳ 2021-2026 có Hòa thượng Thích Trí Anh, Chứng minh Ban Trị sự quận nhà; Thượng tọa Thích Trí Chơn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 12, Trưởng Ban Tổ chức đại hội; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Đại đức Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức thành viên Ban Trị sự GHPGVN quận 12.

Niệm Phật cầu gia hộ

Niệm Phật cầu gia hộ

Về phía chính quyền có ông Huỳnh Chí Công, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận 12; ông Nguyễn Văn Châu, Phó phòng Nội vụ quận 12, cùng đại diện chính quyền sở tại.

Phiên trù bị mở đầu với nghi thức niệm Phật cầu gia bị; chào Quốc kỳ, Đạo kỳ; tiếp đó Thượng tọa Thích Trí Chơn phát biểu mở đầu.

Thượng tọa Thích Trí Chơn phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Trí Chơn phát biểu khai mạc

Ban Thư ký đã trình các văn bản: cung thỉnh Ban Chứng minh, Chủ Tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm soát đại hội; Thông qua nội quy, báo cáo công tác chuẩn bị đại hội, trình dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021, chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại phiên trù bị nhân sự dự kiến suy cử vào Ban Trị sự quận 12 nhiệm kỳ 2021-2026 cũng đã được trình xin ý kiến trước khi trình đại hội chính thức vào sáng mai 28-4.

Ông Nguyễn Văn Châu phát biểu

Ông Nguyễn Văn Châu phát biểu

Phát biểu đại diện chính quyền, ông Nguyễn Văn Châu đánh giá các khâu tổ chức cho đại hội Phật giáo quận được chuẩn bị rất chu đáo, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng đại hội sẽ thành công tốt đẹp.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh góp ý về các chương trình đại hội

Thượng tọa Thích Quang Thạnh góp ý về các chương trình đại hội

Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Đại đức Thích Trung Nguyện cũng đã góp ý về khâu tổ chức, hình thức trang trí nơi hội trường tổ chức đại hội, nội dung văn kiện và kịch bản tổ chức đại hội... nhằm chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo quận 12 sẽ diễn ra vào sáng mai 29-4 được thành công tốt đẹp.

Phiên đại hội được diễn ra chiều 28-4

Phiên đại hội được diễn ra chiều 28-4

Thượng tọa Thích Huệ Thành, Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN quận 12 thông qua nội quy đại hội
Thượng tọa Thích Huệ Thành, Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN quận 12 thông qua nội quy đại hội
Thượng tọa Thích Lệ Thọ, Phó ban Trị sự báo cáo về công tác tổ chức đại hội

Thượng tọa Thích Lệ Thọ, Phó ban Trị sự báo cáo về công tác tổ chức đại hội

Ni sư Thích nữ Huệ Khánh, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN quận 12 báo cáo tóm tắt công tác Phật sự nhiệm kỳ IX

Ni sư Thích nữ Huệ Khánh, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN quận 12 báo cáo tóm tắt công tác Phật sự nhiệm kỳ IX

Thượng tọa Thích Trí Thường, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 12 trình nhân sự dự kiến nhiệm kỳ 2021-2026

Thượng tọa Thích Trí Thường, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 12 trình nhân sự dự kiến nhiệm kỳ 2021-2026

Chư tôn đức Phật giáo quận đóng góp ý kiến tại phiên trù bị

Chư tôn đức Phật giáo quận đóng góp ý kiến tại phiên trù bị

Chư Ni tham dự

Chư Ni tham dự

Đại đức Thích Trung Nguyện góp ý về nội dung kịch bản đại hội

Đại đức Thích Trung Nguyện góp ý về nội dung kịch bản đại hội

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày