Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2022-2027

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiểm tra công tác tổ chức trước phiên trù bị
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiểm tra công tác tổ chức trước phiên trù bị
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 10-3, tại thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) đã diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027.
Chư tôn đức Chủ tọa đoàn - Ảnh: Hoàng Chiến

Chư tôn đức Chủ tọa đoàn - Ảnh: Hoàng Chiến

Tham dự phiên trù bị có sự hiện diện chư tôn đức Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng II Trung ương; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng II Trung ương; Hòa thượng Thích Thiện Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Kiểm soát Trung ương; Thượng tọa Thích Bình Tâm, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ, cùng chư tôn đức Phó ban Trị sự, đại biểu Tăng Ni quận, huyện TP.Cần Thơ.

Về phía chính quyền ông Nguyễn Thanh Kiệt, Phó Trưởng ban Tôn giáo Sở Nội vụ TP.Cần Thơ; bà Vi Anh Kiệt, Trưởng phòng Dân tộc - Tôn giáo Ban Dân vận Thành ủy TP.Cần Thơ; ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt, Trưởng ban Dân chủ Pháp luật - Ủy ban MTTQVN TP.Cần Thơ.

Hòa thượng Đào Như phát biểu khai mạc - Ảnh: Hoàng Chiến

Hòa thượng Đào Như phát biểu khai mạc - Ảnh: Hoàng Chiến

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Đào Như, Trưởng ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Cần Thơ cho biết được sự thống nhất của Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ về việc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027. Được sự cho phép của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và đồng thuận của các cơ quan, ban, ngành thành phố, đại hội được tiến hành tổ chức vào ngày 10, 11-3-2022 tại thiền viện Trúc Lâm Phương Nam.

Để chuẩn bị tốt những nội dung, chương trình nghị sự cho đại hội chính thức diễn ra vào ngày 11-3-2022, Ban Tổ chức Đại hội tiến hành phiên đại hội trù bị để thực hiện công tác chuẩn bị, nhiệm vụ trọng tâm trước khi đại hội chính thức diễn ra.

Thượng tọa Thích Minh Phú cung thỉnh Ban Chứng minh, Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm soát điều hành đại hội - Ảnh: Hoàng Chiến
Thượng tọa Thích Minh Phú cung thỉnh Ban Chứng minh, Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm soát điều hành đại hội - Ảnh: Hoàng Chiến

Tại đại hội, chư tôn đức cũng đã thông qua cung thỉnh Ban Chứng minh, Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký đại hội. Chủ tọa đoàn lấy ý kiến đại biểu và thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027.

Thượng tọa Thích Bình Tâm trình bày tham luận - Ảnh: Hoàng Chiến

Thượng tọa Thích Bình Tâm trình bày tham luận - Ảnh: Hoàng Chiến

Thượng tọa Thích Bình Tâm, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.Cần Thơ đã trình bày tham luận với chủ đề "Thực trạng và giải pháp trong tổ chức giáo dục đào tạo trường Trung cấp Phật học TP.Cần Thơ"; Tham luận "Công tác từ thiện của Phật giáo TP.Cần Thơ" do Ni sư Thích nữ Chơn Như, Ủy viên Thủ quỹ Ban Trị sự GHPGVN, Phó ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.Cần Thơ trình bày; Thượng tọa Lý Hùng, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ trình bày tham luận "Phát huy vai trò của Phật giáo Nam tông khmer trong ngôi nhà chung GHPGVN TP.Cần Thơ".

Thượng tọa Lý Hùng trình bày tham luận - Ảnh: Hoàng Chiến

Thượng tọa Lý Hùng trình bày tham luận - Ảnh: Hoàng Chiến

Chư tôn đức tham dự phiên trù bị cũng đã thông qua nhân sự dự kiến giới thiệu vào Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2022-2027.

Hòa thượng Thích Huệ Thông đúc kết phiên trù bị đánh giá cao tinh thần đoàn kết hòa, hợp của chư tôn đức Phật giáo TP.Cần Thơ đã đồng thuận nhất trí các chương trình đề ra. Hòa thượng tin tưởng phiên chính thức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra ngày 11-3 sẽ thành công tốt đẹp.

Hòa thượng Thích Huệ Thông đúc kết phiên trù bị - Ảnh: Như Danh

Hòa thượng Thích Huệ Thông đúc kết phiên trù bị - Ảnh: Như Danh

Phóng viên Giác Ngộ online đang có mặt tại thiền viện Trúc Lâm Phương Nam sẽ tiếp tục cập nhật thông tin chi tiết về đại hội đến bạn đọc quan tâm.

Cung thỉnh chư tôn đức - Ảnh: Hoàng Chiến

Cung thỉnh chư tôn đức - Ảnh: Hoàng Chiến

Quang lâm hội trường - Ảnh: Như Danh

Quang lâm hội trường - Ảnh: Như Danh

Hội trường - Ảnh: Hoàng Chiến

Hội trường - Ảnh: Hoàng Chiến

Nghi thức niệm Phật cầu gia hộ - Ảnh: Hoàng Chiến

Nghi thức niệm Phật cầu gia hộ - Ảnh: Hoàng Chiến

Đại đức Thích Thiện Hậu, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ dẫn chương trình - Ảnh: Hoàng Chiến

Đại đức Thích Thiện Hậu, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ dẫn chương trình - Ảnh: Hoàng Chiến

Ban Thư ký - Ảnh: Hoàng Chiến

Ban Thư ký - Ảnh: Hoàng Chiến

Ban Kiểm soát - Ảnh: Hoàng Chiến

Ban Kiểm soát - Ảnh: Hoàng Chiến

Đại biểu chư tôn đức và khách mời - Ảnh: Hoàng Chiến

Đại biểu chư tôn đức và khách mời - Ảnh: Hoàng Chiến

Chư tôn đức Chủ tọa - Ảnh: Hoàng Chiến

Chư tôn đức Chủ tọa - Ảnh: Hoàng Chiến

Đại đức Thích Thiện Hữu, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ đọc tóm tắt dự thảo báo cáo Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022 - Ảnh: Hoàng Chiến

Đại đức Thích Thiện Hữu, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ đọc tóm tắt dự thảo báo cáo Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022 - Ảnh: Hoàng Chiến

Ni sư Thích nữ Chơn Như, Ủy viên Thủ quỹ Ban Trị sự GHPGVN, Phó ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.Cần Thơ đọc tham luận - Ảnh: Hoàng Chiến

Ni sư Thích nữ Chơn Như, Ủy viên Thủ quỹ Ban Trị sự GHPGVN, Phó ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.Cần Thơ đọc tham luận - Ảnh: Hoàng Chiến

Phiên trù bị thành công tốt đẹp - Ảnh: Như Danh

Phiên trù bị thành công tốt đẹp - Ảnh: Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày