Phú Thọ: Chùa Cây Thị khánh thành giai đoạn 1

GNO - Sáng nay, 29-3, chùa Cây Thị (Thiên Phúc thiền tự) ở xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức lễ khánh thành giai đoạn 1, động thổ giai đoạn 2.

IMG_2470.JPG


Khởi công xây dựng chùa Cây Thị giai đoạn 2

Về chứng minh tham dự buổi lễ có TT.Thích Minh Nghiêm, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ; TT.Thích Minh Thuận, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ; TT.Thích Minh Đạo, viện chủ tổ đình Diên Phúc; ĐĐ.Thích Trúc Thái Minh, Phó ban Thông tin-Truyền thông T.Ư GHPGVN; ĐĐ.Thích Đạo Ngộ, Phó BTS GHPGVN tỉnh Lai Châu, cùng chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tổ đình, tự viện trong và ngoài tỉnh.

Về phía chính quyền có ông Trần Phù Tiêu, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Phú Thọ; ông Nguyễn Quốc Trung, Phó ban Tôn giáo tỉnh Phú Thọ; ông Nguyễn Đăng Kiên, Phó ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh; ông Trần Nho, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; ông Bùi Hùng, nguyên Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ; ông Hà Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND TX.Phú Thọ, cùng các cơ quan ban ngành đoàn thể của tỉnh, thị xã Phú Thọ và các địa phương lân cận.

Đặc biệt, là sự hiện diện của hơn 15.000 thiện nam tín nữ, Phật tử, nhân dân, du khách thập phương.

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Đạo Huân, trụ trì chùa Cây Thị, Trưởng BTC đã đọc diễn văn chào mừng.

Theo báo cáo sơ lược lịch sử, chùa Cây Thị - Thiên Phúc thiền tự có trên 1.500 năm lịch sử, thời Tiền Lý (Lý Nam Đế). Trải qua những năm tháng thăng trầm cùng tuế nguyệt phong sương, biến thiên của tạo hóa đến nay chỉ còn tồn tại được hai cây thị (6 người ôm) trước chính điện.

Năm 2010, ĐĐ.Thích Đạo Huân được BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ bổ nhiệm về trụ trì. Năm 2012, Đại đức đã tổ chức lễ khởi công, động thổ xây dựng chùa. Trải qua 2 năm 8 tháng thi công, tới thời điểm hiện tại đã hoàn thiện được các công trình: chính điện, nhà Tăng, nhà Mẫu, nhà vong, Tây phương lộ thiên, triều lộ vũ môn, Quán Tự tại đường,... với tổng kinh phí 29 tỷ đồng.

Giai đoạn 2 dự kiến: cổng tam quan, nhà Tổ, giảng đường, thanh trai đường, các công trình phụ trợ với dự tính khoảng 21 tỷ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh, công trình chùa Cây Thị là địa chỉ đỏ du lịch tâm linh của thị xã và là nơi tu học giáo lý cao siêu của nhà Phật.

TT.Thích Minh Nghiêm ban đạo từ, tán thán công đức của Đại đức trụ trì và Phật tử, cám ơn sự ủng hộ, tạo điều kiện của các cấp chính quyền cho ngôi chùa cổ linh thiêng này đã được hoàn thiện.

Sau đó, chư tôn đức cùng đại biểu làm lễ niêm hương, cử hành cắt băng khánh thành giai đoạn 1, động thổ xây dựng giai đoạn 2.

Thích Minh Hải

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vân Đường phủ - chốn nhàn cư một thuở của cụ Vương Hồng Sển

Chuyện cũ Vân Đường

GNO - Những người chơi đồ cổ ở Sài Gòn mỗi khi gặp nhau thường nhắc đến tiền bối Vương Hồng Sển. Quả thật ông là một nhân vật độc đáo có công đầu tiên giới thiệu, cổ xúy việc sưu tầm, nghiên cứu cổ vật ở miền Nam.
Mở rộng lòng từ: Xin mở lòng cứu người cha nghèo bị tai nạn

Mở rộng lòng từ: Xin mở lòng cứu người cha nghèo bị tai nạn

GNO - (MRLT 1337-2026) Người cha ấy bị tai nạn giao thông trong những ngày đầu năm 2026, tai nạn đã ập đến với anh Ngô Xuân Hòa, người đàn ông quê ở xóm Mới, dưới chân đèo Le, thôn Tân Phong, xã Nông Sơn, TP.Đà Nẵng - nơi cuộc sống vốn đã chật vật, lam lũ.
Cung thỉnh bản kinh Vạn Phật cổ an vị

Chùa Bằng khai kinh Vạn Phật đầu Xuân Bính Ngọ

GNO - Sáng mồng 7 Tết (23-2), tại chùa Bằng - Linh Tiên tự (P.Hoàng Liệt, Hà Nội), Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư cùng chư Tăng nhất tâm cử hành Lễ khai kinh Vạn Phật với sự tham dự của Đạo tràng Pháp Hoa Bằng Liệt và thiện nam tín nữ, Phật tử.

Thông tin hàng ngày