Phú Yên: Công bố quyết định nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử Phật giáo tỉnh

Hòa thượng Thích Đồng Tiến trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh
Hòa thượng Thích Đồng Tiến trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 15-10, tại tổ đình Bảo Tịnh (phường 3, TP.Tuy Hòa), Ban Hướng dẫn Phật tử Phật giáo tỉnh Phú Yên tổ chức công bố quyết định chuẩn y thành phần nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 và thành lập các Phân ban Gia đình Phật tử.
Chư tôn đức chứng minh

Chư tôn đức chứng minh

Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Đồng Tiến, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên; Đại đức Thích Nguyên Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh; Đại đức Thích Chúc Phát, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Quảng Tế, Trưởng ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử tỉnh, Trưởng ban Tổ chức; chư tôn đức Tăng Ni trong Ban Trị sự, đại diện chính quyền, các huynh trưởng, đoàn sinh Gia đình Phật tử 9 huyện, thị xã, thành phố tham dự.

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Phú Yên tặng hoa chúc mừng

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Phú Yên tặng hoa chúc mừng

Sau phát biểu khai mạc của Thượng tọa Thích Quảng Tế, Huynh trưởng Tâm Hỷ, Trưởng Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh báo cáo hoạt động của ban trong nhiệm kỳ vừa qua và trình bày phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027.

Thừa ủy nhiệm của chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Đại đức Thích Chúc Phát đọc quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử Phật giáo tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ VIII (2022-2027) gồm 25 thành viên, do Thượng tọa Thích Quảng Tế làm trưởng ban.

Trao quyết định chuẩn y nhân sự đến các thành viên

Trao quyết định chuẩn y nhân sự đến các thành viên

Buổi lễ cũng đã suy cử thành phần nhân sự Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ VIII (2022-2027). Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh cũng công bố nhân sự cho 4 Phân ban: Phân ban Cư sĩ Phật tử, Gia đình Phật tử, Thanh thiếu nhi Phật tử, Phật tử Dân tộc và Ban Bảo trợ.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trao tặng Bằng tuyên dương công đức đến tập thể, cá nhân đã có những đóng góp, hộ trì Phật pháp trong nhiệm kỳ qua, góp phần xây dựng Phật giáo tỉnh nhà thêm khởi sắc.

Tặng Bằng tuyên dương công đức đến huynh trưởng có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự

Tặng Bằng tuyên dương công đức đến huynh trưởng có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Đồng Tiến mong muốn các thành viên trong ban luôn là nền móng vững chắc từ trong ý niệm đời sống của chính mình, nói lời Phật nói, làm điều Phật làm, chỉ khi ứng dụng giáo lý đạo Phật vào đời sống thực tại thì mình mới hướng dẫn được người khác bước vào đạo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày