Phụng tống kim quan HT.Thích Thiện Huệ nhập tháp

GNO - Đúng 10 giờ sáng nay, 22-8 (4-7-Canh Tý), BTS Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, Ban Tổ chức tang lễ và môn nhơn pháp quyến chùa Phước Hưng (TP.Sa Đéc) trang nghiêm cử hành lễ truy niệm và phụng tống kim quan cố Trưởng lão HT.Thích Thiện Huệ nhập bảo tháp tại khuôn viên chùa Phước Hưng.

dongthap 1.jpg


Quang cảnh lễ truy niệm Trưởng lão HT.Thích Thiện Huệ

Buổi lễ có sự chứng minh của HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; TT.Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH, cùng chư tôn đức giáo phẩm đại diện các ban, ngành, viện T.Ư, chư tôn đức Phó BTS Phật giáo tỉnh Đồng Tháp; các ban trực thuộc Phật giáo tỉnh, chư Tăng Ni trong tỉnh tham dự, cầu nguyện.

Lãnh đạo chánh quyền có ông Võ Hoàng Cương, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đồng Tháp; ông Châu Văn Tài, Trưởng phòng Tôn giáo tỉnh; ông Phạm Hoàng Phương, Trưởng phòng Tôn giáo - Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp; cùng đại diện sở, ban, ngành các cấp trong tỉnh Đồng Tháp, TP.Sa Đéc và đông đảo Phật tử tham dự.

dongthap 2.jpg


Nhất tâm tưởng niệm trước Giác linh đường


Mở đầu buổi lễ, TT.Thích Minh Sơn, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp thay mặt môn đồ pháp quyến thành kính đảnh lễ dâng lời cảm tạ. Theo đó, Thượng tọa tri ân lãnh đạo Giáo hội và chính quyền quan tâm, tạo điều kiện tổ chức tang lễ; cảm ơn các phái đoàn gần xa viếng tang, cầu nguyện...

HT.Thích Thiện Pháp thay mặt HĐCM, HĐTS đọc văn tưởng niệm của TƯGH - tri ân công đức Trưởng lão HT.Thích Thiện Huệ.

dongthap 3.jpg


HT.Thích Thiện Pháp đọc văn tưởng niệm của TƯGH

Điếu văn của BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp do HT.Thích Phước Thông, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Đồng Tháp đọc.

Sau đó, ĐĐ.Thích Chơn Trí thay mặt môn đồ đệ tử đã thành kính dâng lời tưởng nhớ ân đức của Trưởng lão Hòa thượng đã mấy mươi năm đóng góp cho Phật giáo tỉnh Đồng Tháp. Đại đức hứa trước Giác linh Trưởng lão Hòa thượng sẽ cố gắng phụng sự Đạo pháp và Dân tộc, để Phật giáo Đồng Tháp phát triển hơn nữa, như tâm nguyện sinh thời của Trưởng lão Hòa thượng.

dongthap 5.jpg
ĐĐ.Chơn Trí tưởng niệm ân sư

dongthap 6.jpg
TT.Thích Tĩnh Triệt cung tuyên tiểu sử

Thay mặt Ban Tổ chức tang lễ và môn đồ pháp quyến, TT.Thích Tĩnh Triệt, Phó BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đãi lao chư tôn đức cung tuyên tiểu sử, cuộc đời và công hạnh của cố Trưởng lão HT.Thích Thiện Huệ tân viên tịch (xem toàn văn tiểu sử).


Cuối buổi lễ, HT.Thích Lệ Trang, UV HĐTS, Phó Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Phó BTS kiêm Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo TP.HCM - đương vi Sám chủ tuyên pháp ngữ và cử hành nghi phất trần.

dongthap 4.jpg
Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm, tiễn biệt cố Trưởng lão Hòa thượng

dongthap 8.jpg
HT.Thích Lệ Trang phất trần kim quan

Trong không khí trang nghiêm, trầm hương quyện tỏa cùng chuông trống Bát-nhã trầm hùng, chư tôn đức Tăng Ni và các vị quan khách đã cùng cầu nguyện trước lúc tiễn biệt kim quan Hòa thượng. Giữa tiếng niệm Phật bi hùng, Ban Tổ chức cung thỉnh kim quan cố Trưởng lão HT.Thích Thiện Huệ quang lâm Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp tại chùa Bửu Quang. Sau đó, di hành về nhập tháp trong khuôn viên chùa Phước Hưng.

Như Giác Ngộ đã đưa tin, Trưởng lão HT.Thích Thiện Huệ, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp do cao niên lạp trưởng, đã thu thần viên tịch vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 17-8-2020 (28-6-Canh Tý) tại chùa Phước Hưng (P.1, TP.Sa Đéc) - trụ thế 80 năm, 58 Hạ lạp.

dongthap 7.jpg
Nghi lễ di quan

dongthap 13.jpg

dongthap 10.jpg

dongthap 11.jpg
Thỉnh kim quan đến VP BTS tỉnh sau đó di hành về chùa Phước Hưng nhập tháp

dongthap 9.jpg
Hòa thượng sám chủ rải hoa tiễn biệt

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày