Phương án nhân sự cho Ban Trị sự GHPGVN thành phố Thủ Đức

Buổi họp thảo luận, thống nhất đề án nhân sự Ban Trị sự Phật giáo Thành phố Thủ Đức - Ảnh: Anh Quốc
Buổi họp thảo luận, thống nhất đề án nhân sự Ban Trị sự Phật giáo Thành phố Thủ Đức - Ảnh: Anh Quốc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hôm nay, 26-1, sau hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2020, chư tôn đức đã họp thảo luận, thống nhất về phương án nhân sự cho Ban Trị sự GHPGVN thành phố Thủ Đức sắp tới.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã chủ trì buổi họp, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Thành phố, với sự tham dự của Thường trực Ban Trị sự các quận 2 và quận 9 và Thủ Đức.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chủ trì buổi họp - Ảnh: Anh Quốc

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chủ trì buổi họp - Ảnh: Anh Quốc

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự thông báo của Trung ương Giáo hội về cơ chế đặc thù dành cho Ban Trị sự GHPGVN thành phố Thủ Đức tại hội nghị tổng kết Phật sự vào sáng nay, chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, 3 Ban Trị sự quận Thủ Đức, quận 9 và quận 2 đã thảo luận và thống nhất phương án về nhân sự của Ban Trị sự GHPGVN thành phố Thủ Đức sắp tới.

Theo đó, sau khi lắng nghe các ý kiến thảo luận, Trưởng lão Hòa thượng Trưởng ban Trị sự Phật giáo Thành phố chỉ đạo: Mỗi Ban Trị sự sẽ thảo luận và thống nhất cử 25 thành viên, trong đó cử 2 vị Phó ban. Theo đó, tổng số thành viên Ban Trị sự GHPGVN thành phố Thủ Đức đề cử dự kiến gồm 75 thành viên, trong đó có 6 vị Phó ban và 1 vị Ni đảm nhiệm Phó ban phụ trách Ni giới. Các Ban Trị sự sẽ trình danh sách đề xuất nhân sự đến Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM xem xét.

Đối với chức danh Trưởng ban Trị sự GHPGVN thành phố Thủ Đức sẽ được Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chỉ định nhân sự phù hợp với tuổi đời không quá 65.

Thượng tọa Thích Thiện Quý đóng góp ý kiến tại buổi họp - Ảnh: Anh Quốc

Thượng tọa Thích Thiện Quý đóng góp ý kiến tại buổi họp - Ảnh: Anh Quốc

Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo quận huyện sẽ hình thành khung nhân sự cho Ban Trị sự GHPGVN Thành phố Thủ Đức, và tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Thủ Đức lần thứ I (nhiệm kỳ 2021-2026).

Trước đó, ngày 15-1-2021, Trung ương Giáo hội đã có buổi làm việc với Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM bàn về cơ chế đặc thù của Ban Trị sự GHPGVN thành phố Thủ Đức.

Trong Nghị quyết Hội nghị Thường niên của Trung ương GHPGVN, tại điểm 13 có nội dung: "Đồng ý có cơ chế đặc thù cho công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Thủ Đức nhiệm kỳ I (2021 - 2026). Giao cho Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội Phật giáo cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh làm việc trực tiếp với Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM về công tác nhân sự".

Đại diện Ban Trị sự Phật giáo quận 9 phát biểu ý kiến tại buổi họp - Ảnh: Anh Quốc

Đại diện Ban Trị sự Phật giáo quận 9 phát biểu ý kiến tại buổi họp - Ảnh: Anh Quốc

Thành phố Thủ Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập quận 2 (49,79 km2 diện tích tự nhiên, 171.311 người), quận 9 (113,97 km2 diện tích tự nhiên, 310.107 người) và quận Thủ Đức (47,80 km2 diện tích tự nhiên, 532.377 người); Các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Thủ Đức bao gồm 34 phường, chính thức hoạt động từ ngày 22-1-2021; chính quyền các quận 2, 9 và Thủ Đức được tuyên bố hoàn thành nhiệm vụ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nguyễn Thị Như Ý, học viên trẻ tuổi nhất tốt nghiệp khoa Phật học từ xa (khóa VI) - Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

Chuyện học Phật đặc biệt của một cô gái trẻ

GNO - Ngày 29-12, Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tốt nghiệp năm 2023 cho học viên các hệ đào tạo. Nguyễn Thị Như Ý, sinh năm 2001 là học viên trẻ tuổi nhất tốt nghiệp khoa Phật học từ xa (khóa VI).
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1241 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đời người ngắn ngủi đừng phí thời gian

GNO - Như người bị trúng tên độc là một trong những ảnh dụ gây ấn tượng mạnh mẽ về những việc cần làm ngay. Dĩ nhiên mỗi người có một mục tiêu riêng theo quan niệm sống của mình. Đối với người tu Phật thì vượt thoát khổ đau là quan trọng và cần kíp nhất.

Thông tin hàng ngày