Quan Âm tu viện trao quà đến mái ấm chùa Bình An

Sư cô Thích nữ Huệ Đức, trụ trì chùa Quan Âm tu viện trao tặng quà đến mái ấm thuộc chùa Bình An - Ảnh: QATV
Sư cô Thích nữ Huệ Đức, trụ trì chùa Quan Âm tu viện trao tặng quà đến mái ấm thuộc chùa Bình An - Ảnh: QATV
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 9-8, Sư cô Thích nữ Huệ Đức, trụ trì chùa Quan Âm tu viện, quận Phú Nhuận (TP.HCM) đã tổ chức trao tặng quà đến mái ấm nuôi người già neo đơn, trẻ mồ côi thuộc chùa Bình An (quận Bình Tân).
Các em tại mái ấm thuộc chùa Bình An nhận quà từ Quan Âm tu viện - Ảnh: QATV

Các em tại mái ấm thuộc chùa Bình An nhận quà từ Quan Âm tu viện - Ảnh: QATV

Theo đó, Sư cô đã trao quà gồm: 190 tuýp C sủi, 190 chai dầu gió, 190 lốc giấy vệ sinh, 20 bịch tã Caryn, 9 bịch tã Bubby em bé, 40 hộp thuốc ho Eugica, 1.500 cái khẩu trang N95 Promask, 5 thùng nước tăng sức đề kháng Codi,120 áo gối, 2 bịch khô chay. Quà tặng do Phật tử chung tay đóng góp.

Trước đó, chư Ni Quan Âm tu viện cũng đã trao 500 phần quà gồm lương thực rau củ quả đến những hộ lao động nghèo tại TP.Thủ Đức bị cách ly, phong tỏa do dịch bệnh Covid-19.

Sư cô Thích nữ Huệ Đức trao quà ủng hộ y bác sĩ tuyến đầu tại Bệnh viện Dã chiến số 8 - Ảnh: QATV

Sư cô Thích nữ Huệ Đức trao quà ủng hộ y bác sĩ tuyến đầu tại Bệnh viện Dã chiến số 8 - Ảnh: QATV

Quan Âm tu viện cũng đã trao tặng 600 bộ đồ bảo hộ, 4.500 khẩu trang N95, 5 thùng giữ nhiệt Fami, bánh và sữa đến Bệnh viện Dã chiến số 8 (TP.Thủ Đức) để chung tay phòng chống Covid-19.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày