Quảng Bình: Sơ kết Phật sự 6 tháng đầu năm và thống nhất việc dừng hoạt động Ban Trị sự cấp huyện

 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã tổ chức sơ kết hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2025
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã tổ chức sơ kết hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2025
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 12-6, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Đại Giác (TP.Đồng Hới), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã tổ chức sơ kết hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2025.
Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp chủ trì buổi họp

Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp chủ trì buổi họp

Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Tăng sự T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình chủ trì buổi họp.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2025, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động Phật sự quan trọng, đạt được những kết quả thiết thực trong công tác hoằng pháp, giáo dục Tăng Ni, nghi lễ, từ thiện xã hội, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các hoạt động được tổ chức trang nghiêm, hiệu quả, gắn liền với các sự kiện trọng đại của Giáo hội và đất nước.

Một trong những nội dung trọng tâm được thống nhất tại buổi họp là việc dừng hoạt động các Ban Trị sự Phật giáo cấp huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh Quảng Bình kể từ ngày 1-7-2025.

Buổi họp thống nhất việc dừng hoạt động các Ban Trị sự Phật giáo cấp huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh Quảng Bình kể từ ngày 1-7-2025.

Buổi họp thống nhất việc dừng hoạt động các Ban Trị sự Phật giáo cấp huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh Quảng Bình kể từ ngày 1-7-2025.

Chủ trương này được thực hiện theo định hướng tinh gọn bộ máy tổ chức của Giáo hội theo Thông tư của Trung ương GHPGVN, nhằm tăng cường tính tập trung và hiệu quả trong công tác điều hành Phật sự tại địa phương.

Theo đó, các vị Tăng Ni trụ trì và đại diện các cơ sở tự viện trong từng địa bàn sẽ trực tiếp kết nối với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh để đảm bảo sự thông suốt trong công việc hành chính và triển khai các hoạt động Phật sự.

Đây được xem là một bước chuyển quan trọng trong mô hình tổ chức của GHPGVN tỉnh Quảng Bình, phù hợp với thực tiễn nhân sự và tình hình hoạt động Phật giáo tại địa phương.

Ban Trị sự tỉnh cũng đã xây dựng lộ trình cụ thể để tiếp nhận và điều phối hoạt động của các tự viện, đảm bảo việc chuyển đổi không làm gián đoạn Phật sự tại cơ sở.

Ban Trị sự tỉnh đã xây dựng lộ trình cụ thể để tiếp nhận và điều phối hoạt động của các tự viện sau tinh gọn bộ máy Giáo hội tỉnh

Ban Trị sự tỉnh đã xây dựng lộ trình cụ thể để tiếp nhận và điều phối hoạt động của các tự viện sau tinh gọn bộ máy Giáo hội tỉnh

Bên cạnh đó, trong nửa đầu năm 2025, Ban Trị sự tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thành công nhiều sự kiện nổi bật, tiêu biểu như: Đại lễ cầu siêu và tưởng niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP.Đồng Hới); thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội, từ thiện, tổ chức khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2569 tại trường hạ chùa Đại Giác, với 82 hành giả...

Qua đó, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, trí tuệ và sự linh hoạt trong thích ứng với các chuyển biến của thực tiễn. Việc dừng hoạt động Ban Trị sự cấp huyện tuy là một thay đổi lớn, nhưng được triển khai trong sự thống nhất cao và đồng thuận của chư Tăng Ni, Phật tử, mở ra hướng đi mới hiệu quả, phù hợp với tình hình hiện nay.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Trí, nguyên Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên (cũ)

Tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Trí - Nguyên Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên (cũ)

GNO - Sáng 11-11 (nhằm 22-9-Ất Tỵ), Hòa thượng Thích Đồng Tiến, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, trụ trì chùa Triều Tôn (xã Xuân Thọ) cùng môn đồ tứ chúng trang nghiêm cử hành Lễ húy nhật lần thứ 21 Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Trí, nguyên Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Phú Yên (cũ).
Đối với người có trí tuệ lớn, nếu siêng năng tinh tấn niệm Phật, họ sẽ có những sở đắc tâm linh – ví dụ, đạt được định lực hoặc niệm Phật tam muội (Samàdhi). Đối với những người bận rộn với công việc gia đình và những công việc sinh kế, nếu tinh tấn niệm Phật, họ sẽ được “đới nghiệp vãng sinh”

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà

GNO - Phật giáo có nhiều pháp môn (1) tu để chuyển hóa khổ đau thành an lạc thật sự. Niệm Phật là một trong những pháp môn tu. Niệm Phật ở đây tức là niệm danh hiệu Phật A Di Đà, vị Giáo chủ cõi Cực lạc (Sukhāvatī, Great Happiness).
Pháp môn Tịnh độ ở Nam bộ Việt Nam

Pháp môn Tịnh độ ở Nam bộ Việt Nam

GNO - Do bối cảnh địa-lịch sử và địa-văn hóa đặc thù ở Nam bộ Việt Nam, đã xuất hiện khá nhiều hội đoàn, đạo giáo có thực hành pháp môn Tịnh độ so với các vùng miền khác trong cả nước; tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có một tông phái Tịnh độ riêng biệt.

Thông tin hàng ngày