[Ảnh] Chùa Đại Giác - biểu tượng cho sự hồi sinh của Phật giáo trên vùng đất Quảng Bình
Chùa Đại Giác không chỉ là nơi tu học mà còn là điểm tựa tâm linh vững chắc cho nhiều thế hệ Phật tử, góp phần giữ gìn và lan tỏa giá trị văn hóa, tâm linh trong cộng đồng
Quảng cáo
Chia sẻ
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
GNO - Chùa Đại Giác tọa lạc tại P.Đức Ninh Đông, TP.Đồng Hới, Quảng Bình, là ngôi tự viện lớn nhất tỉnh với diện tích 12.000m². Nằm giữa lòng thành phố, chùa không chỉ là trung tâm sinh hoạt Phật giáo quan trọng của tỉnh Quảng Bình mà còn là biểu tượng cho sự hồi sinh mạnh mẽ của Phật giáo nơi đây.
Trước năm 2010, vị trí hiện tại của chùa vẫn còn là một hồ nước sâu, chưa có dấu tích của một ngôi già-lam. Bằng tâm nguyện hoằng pháp, Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình cùng chư Tăng đã phát tâm lấp hồ, dựng lên một ngôi chùa đơn sơ bằng tre nứa...
... Tuy nhiên, thiên tai khắc nghiệt không ít lần làm chùa bị ảnh hưởng, đặc biệt là trận bão Wutip năm 2013 đã phá hủy phần lớn công trình. Không nản lòng, chư tôn đức và Phật tử tiếp tục kêu gọi sự đóng góp để tái thiết ngôi Tam bảo một cách kiên cố hơn
Cơn bão Wutip qua đi, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang (1923-2019) đã về Quảng Bình - quê nhà của ngài để đặt đá xây dựng chùa Đại Giác. Sau nhiều năm nỗ lực, chùa Đại Giác chính thức khánh thành vào ngày 19-3-2016, trở thành trụ sở GHPGVN tỉnh Quảng Bình
Khuôn viên chùa Đại Giác được bài trí hài hòa, rộng rãi với nhiều công trình mang đậm dấu ấn Phật giáo. Bên cạnh chánh điện uy nghiêm, chùa còn có giảng đường, trai đường và khu nhà khách để đón tiếp Phật tử và du khách thập phương
Sân chùa được lát gạch, hai bên là hàng cây xanh tỏa bóng mát, tạo nên không gian yên bình cho những ai muốn tìm về nương tựa
Một trong những điểm nhấn kiến trúc quan trọng của chùa là bảo tháp Di Đà uy nghiêm với 9 tầng, mỗi tầng thờ một tôn tượng Phật. Trước bảo tháp, tượng Phật A Di Đà bằng đá cẩm thạch nguyên khối cao 9m, nặng 40 tấn
Tầng cao nhất của bảo tháp tôn trí Đức Phật Tỳ Lô Giá Na bằng ngọc bích thỉnh từ Myanmar. Tầng 1 là nơi thờ xá-lợi của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang
Ngoài ra, trong khuôn viên chùa còn có hệ thống tượng Thập bát A-la-hán bằng đá...
... các pho tượng được an vị trang nghiêm
Chùa Đại Giác thường xuyên tổ chức các khóa tu dành cho Phật tử, tiêu biểu như khóa tu Lục hòa với sự tham dự của hàng trăm người con Phật mỗi năm
Bên cạnh đó, chùa cũng tổ chức khóa tu mùa hè dành cho các bạn trẻ, các em học sinh trên địa bàn TP.Đồng Hới. Theo Đại đức Thích Khải Đạo, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo tỉnh Quảng Bình thì sự hình thành và phát triển của chùa Đại Giác là biểu tượng cho tinh thần kiên trì, nỗ lực không ngừng của chư tôn đức và Phật tử nơi đây
Ngoài chùa Đại Giác, Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp còn phát triển thêm 15 ngôi chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và quy y hàng chục ngàn Phật tử
Trải qua hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, từ một vùng đất không có ngôi Tam bảo, Phật giáo tỉnh Quảng Bình đã vươn mình mạnh mẽ, là minh chứng sống động cho sự phát triển bền vững của Đạo pháp nơi dải đất miền Trung nắng gió
GNO - Chiều 5-5, tại pháp viện Minh Đăng Quang (P.Bình Trưng, TP.HCM), chư tôn đức hệ phái Khất sĩ, môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh nhục thân của Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Tường - Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Giáo phẩm Chứng minh hệ phái Khất sĩ đến Giác linh đường nhập kim quan.
GNO - Ngày 3-5, tại chùa Quan Âm cổ tự (chùa Phật Tổ, P.An Xuyên), Tiểu ban Từ thiện xã hội Phân ban Gia đình Phật tử T.Ư phối hợp nhà tài trợ Hội Từ Tâm Charity, chùa Viên Thông (Hoa Kỳ) và chùa Lộc Uyển (Lâm Đồng) tổ chức chương trình trao tặng xe đạp cho đoàn sinh có hoàn cảnh khó khăn.
GNO - Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã ký Thông báo số 089/TB-HVPG về việc tuyển sinh cử nhân Phật học khóa XXI (năm 2026). Hồ sơ đăng ký thi tuyển được phát hành từ ngày ra thông báo 28-4-2026, thi tuyển vào 18-7-2026.
GNO - Theo đó, chư Ni giới hệ phái Khất sĩ đã trở về tịnh xá Ngọc Phương (P.Hạnh Thông, TP.HCM) để tham dự Lễ tưởng niệm 39 năm ngày Ni trưởng Huỳnh Liên, Đệ nhất Trưởng Ni giới hệ phái Khất sĩ viên tịch, vào sáng nay, 5-5.
GNO - Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Gia Lai diễn ra vào sáng nay, 5-5, đã suy cử tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 104 vị, trong đó Ban Thường trực gồm 35 vị.