Quảng Nam: Ban Trị sự Phật giáo H.Đại Lộc triển khai Phật sự đầu năm Giáp Thìn

Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 15-3, tại chùa Tam Hòa (xã Đại Quang), Ban Trị sự Phật giáo H.Đại Lộc đã tổ chức phiên họp triển khai hoạt động Phật sự đầu năm Giáp Thìn - 2024.

Quang lâm tham dự có Thượng tọa Thích Nhật Tuế, Thượng tọa Thích Như Giáo, đồng Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo H.Đại Lộc; Đại đức Thích Thắng Thiện, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện, chủ trì phiên họp; cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo huyện; chư Tăng Ni trụ trì, Ban Hộ tự các cơ sở đồng tham dự.

Đại đức Thích Thắng Thiện phát biểu

Đại đức Thích Thắng Thiện phát biểu

Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Thắng Thiện tán thán những thành tựu trong công tác Phật sự năm 2023 và triển khai một số hoạt động trọng tâm sẽ diễn ra trong thời gian sắp tới, để chư Tăng Ni, Phật tử nắm bắt, thảo luận và thống nhất.

Theo đó, Ban Trị sự triển khai kế hoạch tổ chức đạo tràng Bát quan trai tập trung toàn huyện tại chùa Bửu Hiệp (xã Đại Hiệp) vào ngày rằm tháng 2 âm lịch; dự thảo kế hoạch tổ chức khóa tu theo từng cụm (vùng A, vùng B và vùng C) của H.Đại Lộc, để giảm tải số lượng hành giả tu tập trên toàn huyện tập trung lại một trú xứ và thuận tiện trong công tác tổ chức của Phật giáo huyện.

Quang cảnh phiên họp

Quang cảnh phiên họp

Đặc biệt, phiên họp đã thông qua dự thảo kế hoạch khóa bồi dưỡng trụ trì dành cho Tăng Ni trên địa bàn huyện vào mùa an cư Phật lịch 2568. Bên cạnh đó, chư tôn đức đã đóng góp ý kiến về công tác tổ chức Đại lễ Phật đản, khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2568 trên địa bàn huyện.

Phiên họp kết thúc sau khi các thành viên tham dự thống nhất các Phật sự trọng tâm trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh

Gìn giữ truyền thống, bảo tồn nét đặc trưng Phật giáo Hoan Châu là góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

GNO - Dưới chân Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh được mệnh danh là đất học, sản sinh nhiều thế hệ văn sĩ cho quê hương Việt Nam. Là địa phương cuối ở phía Bắc Đèo Ngang, chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa đồng bằng sông Hồng, Hà Tĩnh từ rất sớm, đã mang trên mình nhiều giá trị văn hóa Bắc Việt đậm nét.

Thông tin hàng ngày