Quảng Trị: Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức phiên họp định kỳ đầu năm

Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 3-3, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị tổ chức phiên họp định kỳ đầu năm.
Hòa thượng Thích Thiện Tấn phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Thiện Tấn phát biểu khai mạc

Buổi họp dưới sự chứng minh và chủ tọa của Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị; Thượng tọa Thích Quảng Thiện, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh cùng chư tôn đức, cư sĩ trong Ban Thường trực Ban Trị sự.

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Thiện Tấn có lời chúc năm mới tốt đẹp đến các thành viên. Trên tinh thần đoàn kết và hòa hợp, Hòa thượng cũng chỉ đạo triển khai chương trình Phật sự trọng tâm của toàn Ban Trị sự trong năm 2024. Hòa thượng mong các thành viên tham gia xây dựng ý kiến, đóng góp công sức, trí tuệ để chương trình Phật sự được thành tựu viên mãn.

Quang cảnh phiên họp

Quang cảnh phiên họp

Tiếp đó, Thượng tọa Thích Đạo Không, Phó Trưởng ban, Chánh Thư ký Ban Trị sự đã thông qua chương trình Phật sự đầu năm 2024 như: kế hoạch giỗ Tổ khai sơn tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang (18-2 âm lịch); thông báo các lễ bổ nhiệm trụ trì; dự kiến kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568; kế hoạch tổ chức Đại giới đàn (2026)…

Phiên họp được lắng nghe những đóng góp ý kiến từ chư tôn đức, cư sĩ với mong muốn Phật giáo tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Trao quyết định công nhận huynh trưởng cấp Dũng - Gia đình Phật tử Quảng Trị đối với huynh trưởng cấp Tấn Tâm Ấn - Hoàng Thúc Quyền

Trao quyết định công nhận huynh trưởng cấp Dũng - Gia đình Phật tử Quảng Trị đối với huynh trưởng cấp Tấn Tâm Ấn - Hoàng Thúc Quyền

Đúc kết phiên họp, Hoà thượng Thích Thiện Tấn ghi nhận những ý kiến quan trọng và chỉ đạo Ban Thư ký và các Ban chuyên môn hãy nỗ lực trong vai trò trách nhiệm của từng Ban để hoàn thành công tác Phật sự chung của Giáo hội.

Cũng trong phiên họp này, Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã công bố quyết định công nhận huynh trưởng cấp Dũng Gia đình Phật tử Quảng Trị đối với 2 huynh trưởng cấp Tấn: Tâm Ấn - Hoàng Thúc Quyền và Tâm Lượng - Lê Thị Diệu Tha.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày