Quảng Nam: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh triển khai hoạt động Phật sự trọng tâm

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 17-11, tại trụ sở Văn phòng Giáo hội (chùa Đạo Nguyên, TP.Tam Kỳ), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã có phiên họp để thảo luận triển khai và thống nhất một số Phật sự trọng tâm trong thời gian tới.

Sau lời phát biểu khai mạc của Hòa thượng Thích Phước Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự PG tỉnh đã thảo luận thông qua kế hoạch tổ chức Đại lễ tưởng niệm ngày Đức Vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn.

Hòa thượng Thích Phước Minh chủ trì buổi họp

Hòa thượng Thích Phước Minh chủ trì buổi họp

Đại lễ tưởng niệm sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 24-11-2022 (mùng 1-11-Nhâm Dần) tại trụ sở Ban Trị sự, với sự tham dự của hơn 300 đại biểu là chư tôn giáo phẩm chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, chư tôn đức thành viên Ban Trị sự tỉnh, các ban chuyên môn trực thuộc, Ban Trị sự các huyện, thị xã, thành phố; chư Tăng Ni, đại diện chính quyền và đạo tràng các Phật tử các giới…

Chương trình sẽ được Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo tỉnh truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình QCB.

Chư tôn đức cũng thống nhất kế hoạch tổ chức đoàn Phật giáo tỉnh Quảng Nam giao lưu với Phật giáo tỉnh Sekong (Lào)

Chư tôn đức cũng thống nhất kế hoạch tổ chức đoàn Phật giáo tỉnh Quảng Nam giao lưu với Phật giáo tỉnh Sekong (Lào)

Ngoài ra, chư tôn đức cũng thống nhất kế hoạch tổ chức đoàn Phật giáo tỉnh Quảng Nam giao lưu với Phật giáo tỉnh Sekong (Lào) với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Thăm, giao lưu với lãnh đạo Phật giáo tỉnh Sekong; cúng dường các cơ sở chùa và Tăng Ni sinh Phật giáo Lào; trao tặng quà cho người Việt - Lào có hoàn cảnh khó khăn… dự kiến thời gian tổ chức chuyến giao lưu bắt đầu từ ngày 11 đến 17-12-2022.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày