Quảng Nam: Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh triển khai nhiều hoạt động Phật sự trọng tâm

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 29-10, tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam (chùa Đạo Nguyên, TP.Tam Kỳ), Ban Thường trực đã họp, triển khai công tác Phật sự cuối năm.
Hòa thượng Thích Phước Minh chủ trì buổi họp

Hòa thượng Thích Phước Minh chủ trì buổi họp

Hòa thượng Thích Phước Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam chủ trì buổi họp của Ban Thường trực. Tại cuộc họp, chư tôn đức đã phát biểu đóng góp tích cực, đi đến thống nhất nhiều chương trình hoạt động Phật sự trong thời gian tới, trọng tâm như: Thông qua danh sách nhân sự các ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự tỉnh: Ban Tăng sự, Ban Hướng dẫn Phật tử, Ban Văn hóa, Ban Thông tin - Truyền thông, Ban Kiểm soát và Phân ban Ni giới tỉnh Quảng Nam.

Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc tại Hà Nội; Tổ chức đoàn Phật giáo tỉnh Quảng Nam giao lưu với Phật giáo tỉnh Sekong (Lào); Lập kế hoạch phát triển Phật giáo tại huyện miền núi Nam Trà My; Thăm và làm việc với Ban Trị sự các huyện, thị xã, thành phố cũng như các cơ quan chính quyền liên quan để xây dựng chương trình hoạt động Phật sự phù hợp; Phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên VN tỉnh trao tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam và trẻ khuyết tật; Tổ chức đoàn tặng quà cứu trợ bà con bị ảnh hưởng bởi bão lụt…

Ban Thường trực thống nhất nhiều hoạt động Phật sự trọng tâm cuối năm 2022

Ban Thường trực thống nhất nhiều hoạt động Phật sự trọng tâm cuối năm 2022

Ngoài ra, Ban Thường trực còn thống nhất đề nghị thuyên chuyển và bổ nhiệm trụ trì các cơ sở: chùa Song Bình, tổ đình Cổ Lâm (huyện Đại Lộc), chùa Phổ Quang (thị xã Điện Bàn), chùa Liên Trì (huyện Núi Thành)… Hàng tháng vào ngày mùng 5 Âm lịch họp Ban Thường trực; Văn phòng Ban Trị sự nhận hồ sơ vào sáng ngày thứ Ba và Năm hàng tuần.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày