Quảng Nam: Bổ nhiệm trụ trì chùa Hoa Yên

GNO - Sáng 31-3-2013, tại chùa Hoa Yên (còn gọi là chùa Tịnh Đông Tây) ở xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã diễn ra lễ công bố Quyết định bổ nhiệm sư cô Thích nữ Đồng Hậu làm trụ trì.

hoaYentu1.JPG

Rất đông Phật tử tham dự buổi lễ

Quang lâm chứng minh và tham dự có TT.Thích Phước Minh, UV dự khuyết HĐTS GHPGVN, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam cùng chư tôn giáo phẩm Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, BTS GHPGVN các huyện, thành phố, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện và đông đảo Phật tử trong và ngoài tỉnh.

Về phía chính quyền có ông Mai Đình Bản, Phó chủ tịch UBMTTQVN huyện Đại Lộc; ông Trần Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng công an huyện Đại Lộc; ông Lê Bích Hổ, Phó phòng Nội vụ huyện Đại Lộc cùng các vị lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể huyện Đại Lộc, xã Đại Lãnh và địa phương đến tham dự chúc mừng.

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Thắng Thiện, UV Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Trưởng BTS GHPGVN huyện Đại Lộc, thừa ủy nhiệm Thường trực BTS trao quyết định cho sư cô Thích nữ Đồng Hậu.

hoaYentu7.JPG

Trao quyết định bổ nhiệm trụ trì tới Sư cô Đồng Hậu

hoaYentu5.JPG

Phát nguyện trước chư tôn đức và Phật tử của Sư cô tân trụ trì

TT.Thích Phước Minh có lời đạo từ, tán thán và động viên Sư cô tân trụ trì hãy luôn tinh cần tu tập, khéo gìn giữ luật giới, hướng dẫn đồ chúng tu học, đem lại nhiều an lạc, hòa hợp trong các Phật sự, làm cho đạo pháp xương minh, ngôi cổ tự Hoa Yên ngày càng hưng thịnh.

Dịp này, chùa cũng tổ chức trai đàn kỳ siêu, bạt độ truy niệm quá cố chư hương linh, chẩn tế cô hồn cầu nguyện âm siêu dương thịnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày