Quảng Nam: Bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Ân

GNO - Sáng qua, 20-3, BTS GHPGVN huyện Duy Xuyên tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm ĐĐ.Thích Đồng Tâm, Phó ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo tỉnh, Chánh thư ký BTS Phật giáo huyện làm trụ trì chùa Phước Ân (thôn Hòa Nam, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).

H1.jpg
Quang cảnh buổi lễ

HT.Thích Thiện Thành, UV HĐTS, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam; HT.Thích Huệ Thông, Chứng minh BTS Phật giáo huyện Duy Xuyên, bổn sư Đại đức tân trụ trì; cùng chư tôn đức Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, BTS Phật giáo các huyện thị lân cận, chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài huyện; đại diện chính quyền huyện, xã và đông đảo Phật tử các giới tham dự.

H2.jpg
Chư tôn đức, Phật tử tham dự lễ

Phát biểu khai mạc, ĐĐ.Thích Như Giải, Trưởng BTS Phật giáo huyện Duy Xuyên cho biết, tại làng Hòa Nam, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam xưa có một ngôi chùa để bà con sớm hôm lễ bái, trải qua thời gian chiến tranh, ngôi chùa bị sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn một tượng Phật hư hỏng nặng.

Năm 2009, ngôi chùa được thành lập trở lại để đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương.

Năm 2012, chùa được Giáo hội chính thức công nhận là cơ sở trực thuộc và tổ chức lễ đặt đá khởi công xây dựng.

ĐĐ.Thích Viên Trừng, UV HĐTS, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS Phật giáo tỉnh đã công bố quyết định bổ nhiệm ĐĐ.Thích Đồng Tâm làm trụ trì chùa Phước Ân; TT.Thích Phước Minh, UV HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban GDTN Phật giáo tỉnh trao quyết định và tặng lẵng hoa chúc mừng đến Đại đức tân trụ trì.

H5.jpg
TT.Thích Phước Minh trao quyết định

Được biết, ĐĐ.Đồng Tâm, sinh năm 1987, tại xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, xuất gia học đạo với HT.Thích Huệ Thông, trụ trì chùa Ân Triêm (TT.Nam Phước, H.Duy Xuyên) vào năm 2001.

Năm 2013, được sự đề cử của Giáo hội, Đại đức phát nguyện về chùa Phước Ân để hướng dẫn Phật tử; sau khi Đại đức đã tốt lớp cử nhân Phật học khóa VIII, Học viện PGVN tại TP.HCM, được Giáo hội thỉnh mời làm Phó trưởng ban TTTT Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Chánh thư ký BTS Phật giáo huyện Duy Xuyên.

Sau gần 5 năm, dưới sự hướng dẫn của Đại đức ngôi chùa Phước Ân đã dần đi vào ổn định từng bước phát triển, Phật tử tu tập ngày càng đông.

H9.jpg
ĐĐ.Thích Đồng Tâm dâng lời phát nguyện

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Đồng Tâm dâng lời phát nguyện nhận lãnh trọng trách, phục vụ Giáo hội, hoằng dương Chánh pháp, hướng dẫn tín đồ tại địa phương đi đúng tinh thần hiến chương Giáo hội và pháp luật nhà nước. Đại đức còn bày tỏ niệm ân đến Hòa thượng bổn sư, ân giáo dưỡng của thầy tổ, ân đàn na tín thí.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Nguyễn Công Vĩnh, Chủ tịch UBMTTQVN xã Duy Trung đã gởi lời chúc mừng đến Đại đức tân trụ trì và Phật tử chùa Phước Ân, ông tin tưởng và mong muốn trong thời gian đến chùa Phước Ân tiếp tục là cầu nối, tham gia công tác an sinh xã hội góp phần xây dựng quê hương Duy Xuyên ngày càng vững mạnh.

HT.Thích Thiện Thành ban đạo từ đã có lời sách tấn Đại đức tân trụ trì - cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt trọng trách mà Giáo hội giao phó, đúng với pháp luật của nhà nước và Hiến chương của Giáo hội; trong thời gian sắp tới, tiếp tục khơi nguồn mạng mạch đạo pháp, gắn với quần chúng nhân dân phục vụ lợi ích của đồng bào địa phương xây dựng một ngôi chùa văn hóa trong lòng bà con nơi đây.

H31.jpg


Rót đồng đúc chuông nặng 1 tấn

Dịp này, chùa Phước Ân còn tổ chức lễ chú nguyện rót đồng đúc đại hồng chung nặng 1.000kg, trai đàn cầu siêu, chẩn tế chư âm linh cô hồn, trai tăng cúng dường.

Xuân Sáng - Quang Ảnh
(
Ban TTTT PG Quảng Nam)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày