Quảng Nam: Chùa Phước Ấm - huyện Thăng Bình tổ chức khóa tu niệm Phật lần 1

(GNO-Quảng Nam): Sáng qua 1-5 (18-3 ÂL), chùa Phước Ấm, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã khai mạc khóa tu niệm Phật lần thứ I dưới sự chứng minh của HT.Thích Thiện Duyên - Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, TT.Thích Phước Châu - Chánh đại diện Phật giáo huyện Thăng Bình.

Phước Ấm là ngôi chùa vùng quê huyện Thăng Bình lần đầu tiên tổ chức khóa tu niệm Phật theo nghi thức của chùa Hoằng Pháp. Tất cả các giới tử về tham dự phải tuân thủ nghiêm mật nội quy khóa tu, không ăn trầu, không hút thuốc, không được sử dụng điện thoại, không nói chuyện thế sự.

WQNM (1).jpg

Tác bạch và cung nghinh chư tôn đức

WQNM (4).jpg

Trước đây vào ngày 18 ÂL hằng tháng, chùa Phước Ấm được Ban Đại diện Phật giáo huyện Thăng Bình chọn làm điểm tu Bát quan trai giới cho các Phật tử vùng Đông của huyện Thăng Bình.

WQNM (5).jpg
WQNM (6).jpg

Chư tôn đức chứng minh

WQNM (7).jpg

Phật tử tham dự khóa tu

Đặc biệt năm nay, nhằm nâng cao đời sống tu học cho các Phật tử nên Đại đức trụ trì đã xin phép và được Ban Đại diện đồng ý cho mở khóa tu niệm Phật vào ngày 18 ÂL tháng lẻ 3, 5, 7, 9, 11) và các tháng còn lại vẫn tiếp tục duy trì khóa tu Bát quan trai giới.

WQNM (8).jpg

HT.Thích Thiện Duyên ban đạo từ

Năm 1955 khi ánh sáng Phật pháp đã thấm nhuần trên mãnh đất phù sa thì chùa Phước Ấm ra đời lấy tên là Tam Bảo tự. Khi cuộc chiến tranh xảy ra chùa đã bị tàn phá nặng nề chỉ còn lại là di tích.

WQNM (9).jpg
WQNM (10).jpg

Những hình ảnh của khóa tu

WQNM (11).jpg
WQNM (12).jpg
WQNM (3).jpg

Năm 1994, Phật tử địa phương đã quyết tâm xây dựng lại ngôi Tam bảo với tên hiệu là Phước Ấm tự. Trải qua hơn 55 hình thành và phát triển, ngôi chùa dưới sự lèo lái của chư vị Phật tử nên chưa phát triển được nhiều, đời sống tu học nâng cao. Năm 2005, Ban Hộ tự & đạo hữu Phật tử đã xin TT.Thích Phước Châu cung thỉnh ĐĐ.Thích Bảo Ân là đệ tử về trụ trì. Từ đó ngôi phạm vũ ngày thêm hưng minh với tấm lòng và nhiệt huyết của vị Tăng trẻ. Đặc biệt, khóa niệm Phật đã được Đại đức hình thành và 10 Ban hộ niệm vãng sanh đã được Đại đức gầy dựng, thiết nghĩ rằng Phật pháp sẽ ngày phát triển trên mảnh đất quê nghèo cát trắng.

WQNM (2).jpg

Tượng Quan Âm lộ thiên chùa Phước Ấm

Ban đạo từ khuyến tấn hơn 600 giới tử tại khóa tu, HT.Thích Thiện Duyên nhấn mạnh: “Tịnh Độ tông là pháp môn dễ tu và thành tựu, tuy trước khi lâm chung có còn chút ít phiền não nhưng nhờ tha lực của chư Phật, chúng ta có thể vãng sanh Cực lạc quốc, cho nên các Phật tử hãy tinh cần và luôn luôn phát nguyện vãng sanh”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1310 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Chân lý thứ ba rưỡi giữa khổ đau và hạnh phúc tối thượng

GNO - Hạnh phúc chân thật không nằm nơi những gì dễ đổi thay. Tỳ-kheo Thanissaro nhắc nhở chúng ta: nếu còn tìm hạnh phúc trong những điều gắn liền với khổ đau, thì thất vọng chỉ là chuyện sớm muộn. Chỉ khi quay về với nội tâm tĩnh lặng, ta mới chạm được vào an lạc bền vững.
Đoàn khảo sát địa điểm đặt Văn phòng đại diện của GHPGVN tỉnh tại P.Bắc Kạn

Thái Nguyên: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và lãnh đạo liên ngành khảo sát địa điểm đặt Văn phòng Phật giáo

GNO - Chiều 17-7, Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; bà Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh làm trưởng đoàn, đã khảo sát địa điểm đặt Văn phòng đại diện của GHPGVN tỉnh tại P.Bắc Kạn.

Thông tin hàng ngày