Quảng Nam: Cử Ban hộ tự chùa Viên Quang

GNO - Sáng ngày 24-6, tại chùa Viên Quang (xã Quế Ninh, huyện Nông Sơn), Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam đã có buổi làm việc với tập thể tín đồ chùa Viên Quang, để giải quyết một số kiến nghị đề xuất của tín đồ Phật tử địa phương.

vq1 (4).JPG

Quang cảnh buổi cử Ban hộ tự chùa Viên Quang

Quang lâm chứng dự có ĐĐ.Thích Giải Quảng, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam; TT.Thích Hạnh Nhẫn, Trưởng ban Kiểm soát; ĐĐ.Thích Viên Quán, Phó ban Pháp chế; ĐĐ.Thích Thắng Thiện, Phó ban Hướng dẫn Phật tử. Về phía lãnh đạo chính quyền có ông Nguyễn Hoàng Chương, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện Nông Sơn; ông Trần Phương, Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện; ông Tôn Văn Hoàng, Chủ tịch UBMTTQ xã Quế Ninh… cùng 120 đạo hữu Phật tử chùa Viên Quang tham dự.

vq1 (3).JPG

Chư tôn đức Ban trị sự tỉnh điều hành buổi bầu Ban hộ tự

Phát biểu khai mạc tại phiên làm việc, ĐĐ.Thích Giải Quảng tán thán tập thể đạo hữu Phật tử chùa Viên Quang trong thời gian qua đã tinh tấn tu học, dù điều kiện miền núi còn nhiều khó khăn về mọi mặt nhưng vẫn phát huy đạo tràng Phật tử tham gia ngày càng đông… Đại đức đề nghị mong rằng tập thể tín đồ Phật tử chùa Viên Quang cần tiếp tục đoàn kết tích cực cùng tham gia xây dựng ngôi chùa Viên Quang ngày càng phát triển ổn định.

Sau nhiều ý kiến phát biểu thể hiện tâm tư nguyện vọng của tín đồ Phật tử chùa Viên Quang. Theo đó, chư tôn đức Thường trực Ban trị sự PG tỉnh thống nhất cử Ban hộ tự chùa Viên Quang bằng hình thức biểu quyết bỏ phiếu kín, chọn nhân sự gồm 5 thành viên tham gia vào Ban hộ tự chùa Viên Quang nhiệm kỳ 2016-2020. Danh sách nhân sự sẽ được gởi về Ban trị sự GHPGVN tỉnh xét duyệt và ra quyết định công nhận chính thức.

vq1 (5).JPG

Phật tử đóng góp ý kiến

vq1 (1).JPG

Các Phật tử bỏ phiếu kín bầu Ban hộ tự

Thay mặt chính quyền địa phương ông Nguyễn Hoàng Chương phát biểu đề nghị sau khi Ban hộ tự có Quyết định chuẩn y chính thức, cần có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương điều hành mọi Phật sự tại chùa theo quy chế hoạt động và Hiến chương của GHPGVN, đúng theo quy định của pháp luật nhà nước, giữ gìn truyền thống bản sắc văn hóa của quê hương; đồng thời nêu cao lòng từ bi hướng thiện trong sinh hoạt cộng đồng của nhân dân nói chung và của các Phật tử nói riêng.

Được biết, chùa Viên Quang được thành lập gần 60 năm tại xã Quế Ninh, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam. Ngôi chùa nằm ở trung du miền núi nhưng có số lượng tín đồ đăng ký sinh hoạt rất đông; hằng tháng có khoảng hơn 200 người thuộc 3 xã (Quế Ninh, Quế Phước và Quế Lộc) về đây tham gia tu học, lễ bái.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày