Quảng Nam: Đặt đá xây dựng chánh điện tổ đình Vạn Đức

GNO - Sáng 5-2-Ất Mùi (24-3-2015), tại tổ đình Vạn Đức (xã Cẩm Hà, TP.Hội An) đã long trọng diễn ra lễ đặt đá trùng tu xây dựng ngôi chánh điện, nhân lễ húy nhật tưởng niệm ngày viên tịch của cố HT.Thích Hạnh Thiền, nguyên trụ trì tổ đình Vạn Đức.

unnamed (22).jpg


Chư tôn Hòa thượng chứng minh buổi lễ

Buổi lễ có sự quang lâm chứng minh và tham dự của HT.Thích Thiện Duyên, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam; HT.Thích Như Thọ, Thành viên HĐCM, CM BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng; HT.Thích Thiện Nguyện, UVTT HĐTS, Q.Trưởng BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng; HT.Thích Hạnh Niệm, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh; HT.Thích Thiện Thành, UV HĐTS, Phó trưởng BTS PG tỉnh; ĐĐ.Thích Giải Quảng, Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG tỉnh; TT.Thích Hạnh Hoa, Phó trưởng BTS PG tỉnh, Trưởng BTS PG TP.Hội An; Ni trưỏng Thích nữ Hạnh Chơn, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Quảng Nam; cùng chư tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh.

Đại diện lãnh đạo chính quyền có ông Phạm Quốc Dũng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Trung tâm quản lý di tích và danh thắng tỉnh Quảng Nam; ông Trần Ánh, Trưởng ban Dân vận TP.Hội An; ông Lê Hồng Lợi, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.Hội An; ông Phạm Quốc Hân, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn đầu tư xây dựng Aview Hà Nội, cùng đại diện các ban ngành địa phương sở tại và hàng ngàn Phật tử gần xa về tham dự.

unnamed (34).jpg
unnamed (35).jpg


Nhiều lẵng hoa chúc mừng gửi tới chúc mừng, ĐĐ.Thích Đồng Phước đón nhận

ĐĐ.Thích Đồng Phước, trụ trì tổ đình Vạn Đức phát biểu khai mạc cho biết, tổ đình Vạn Đức tọa lạc tại thôn Đồng Nà, xã Cẩm Hà, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam. Đây là một trong những ngôi chùa cổ thuộc thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh tại Hội An. Tổ khai sơn chùa Vạn Đức là Thiền sư Minh Lượng, hiệu là Nguyệt Ân, tự Thành Đẳng sinh năm Bính Dần (1626) tại Triều Châu, Quảng Đông, Trung Quốc.

Vào nửa cuối thế kỷ XVII, Thiền sư Minh Lượng sang Việt Nam tham dự giới đàn tại chùa Thiền Lâm, Thuận Hóa. Sau đó, thiền sư vào cư ngụ tại Hội An, được một Phật tử hiến cúng khu đất tại thôn Đồng Nà, xã Thanh Hà, huyện Diên Phước, phủ Điện Bàn (nay là xã Cẩm Hà, TP.Hội An) nên ngài lập một thảo am nhỏ để tu hành, và dần dần xây dựng thành một ngôi chùa có quy mô lớn, lấy tên là Lang Thọ tự (chùa Cây Cau), sau đổi tên thành chùa Vạn Đức.

Tại đây, thiền sư chuyên tâm thiền định, giảng giải Phật pháp cho các môn đồ, đã đào tạo nhiều đệ tử có cống hiến cho Phật giáo Quảng Nam như Phật Tuyết (Tường Quang), Phật Hiền (Hoa Nghiêm), Phật Tường (Đức Liên),…

Chùa đã trải qua nhiều lần trùng tu, về những năm gần đây ngôi tổ đình đã xuống cấp trầm trọng. Trước đây, cố HT.Thích Hạnh Thiền đã nhiều lần có ý định trùng tu nhưng do tuổi già sức yếu, chưa hoàn thành tâm nguyện thì đã viên tịch. Để kế thừa tâm nguyện đó ĐĐ.Thích Đồng Phước đã phát nguyện trùng tu để ngôi chánh điện được khang trang và trang nghiêm hơn.

unnamed (17).jpg
Chư Tăng, Phật tử tham dự lễ

unnamed (38).jpg
Nghi thức sái tịnh tại buổi lễ

unnamed (39).jpg
Và động thổ xây dựng chánh điện tổ đình Vạn Đức

Thay mặt Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, HT.Thích Thiện Duyên ban đạo từ tại buổi lễ - có lời tán thán công đức của Đại đức trụ trì Thích Đồng Phước và Phật tử, các mạnh thường quân đã vận động, đóng góp tịnh tài, tịnh vật để xây dựng lại ngôi đại hùng bảo điện tổ đình Vạn Đức.

Dịp này, chùa cũng tổ chức đêm văn nghệ hát mừng lễ đặt đá.

PG Hội An

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày