Quảng Nam: Lễ hoàn nguyện chùa Pháp Nguyên

GNO - Chùa Pháp Nguyên (xã Bình Sa, huyện Thăng Bình) hôm 18-1 đã trang nghiêm tổ chức lễ hoàn nguyện đại hùng bảo điện và cổng tam quan sau hơn 9 tháng thi công trùng tu.

DSC_2325.JPG


Dâng hoa cúng dường tại buổi lễ

HT.Thích Thiện Duyên, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Thiện Thành, UV HĐTS, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh; TT.Thích Phước Minh, UV HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh cùng chư tôn đức Tăng Ni quang lâm tham dự.

Về phía chính quyền có ông Phạm Trường Dân; ông Huỳnh Trung Nguyên - Phó Giám đốc Công an tỉnh; ông Phạm Dưỡng, Trưởng phòng PA88; ông Nguyễn Đình Tư, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; ông Phan Văn Khánh, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; ông Lê Quang Hạt, Trưởng phòng Nội vụ huyện; ông Trần Ngọc Thọ, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Sa đã đến tham dự và chúc mừng.

ĐĐ.Thích Quảng Hiền, trụ trì chùa Pháp Nguyên phát biểu chào mừng và báo cáo quá trình trùng tu, xây dựng lại ngôi đại hùng bảo điện chùa. Theo đó, chùa Pháp Nguyên, tọa lạc tại thôn Bình Trúc, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam được thành lập vào năm 1954. Ban đầu chùa là niệm Phật đường tại gia của bác Phan Khải được lấy tên là niệm Phật Đường Bình Trúc, dần dần số lượng tín đồ ngày một đông thêm. Năm 1957, đạo hữu Nguyễn Khâm phát tâm hiến cúng ngôi nhà và khu vườn của mình để dời niệm Phật đường về đây làm nơi thờ tự và sinh hoạt, thành lập ban khuôn hội lấy tên là chùa Bình Sa.

Đến năm 1963, phong trào đàn áp Phật giáo dưới chế độ Ngô Đình Diệm rất phức tạp và nguy hiểm, lúc này ban khuôn hội và Phật tử ngày đêm ở lại chùa để bảo vệ ngôi Tam bảo. Năm 1964 đến 1970, chùa Bình Sa nằm trong vùng giải phóng, chịu nhiều bom đạn khốc liệt của chiến tranh, đa số Phật tử, huynh trưởng hưởng ứng theo lời kêu gọi của non sông tham gia kháng chiến.

Năm 1974, chiến tranh đi qua, Phật tử toàn xã sinh hoạt tại đây rất đông, chùa được xây dựng lại và đổi tên thành chùa Pháp Nguyên. Đến năm 1996, HT.Thích Thiện Duyên quang lâm chứng minh và đặt viên đá đầu tiên trùng tu lại ngôi bảo điện, tượng đài Quán Thế Âm, nhà tổ, nhà giảng, cổng tam quan…

Năm 2006, được sự đề cử của Giáo hội tỉnh, ĐĐ.Thích Quảng Hiền (tốt nghiệp Cao đẳng Phật học khóa II, tại Trường Cao Trung cấp Phật học Quảng Nam) về đây hướng dẫn Phật tử tu học. Qua thời gian về đảm nhận trụ trì chùa Pháp Nguyên, đầu năm 2014 nhận thấy ngôi đại hùng bảo điện không còn đáp ứng được sinh hoạt của Phật tử trong các ngày lễ lớn, ĐĐ.Thích Quảng Hiền đã vận động nguồn kinh phí gần 2 tỷ đồng để xây dựng lại các công trình.

Sau hơn 9 tháng thi công, nhờ hồng ân Tam bảo gia hộ công trình trùng tu ngôi đại hùng bảo điện và cổng tam quan đã hoàn thiện, đáp ứng được nhu cầu lễ bái cho thập phương bá tánh, tạo cảnh quan khuôn viên chùa khang trang, tô điểm nét đẹp văn hóa tâm linh xã Bình Sa và các vùng phụ cận.

DSC_2327.JPG


Toàn cảnh lễ hoàn nguyện

DSC_2338.JPG
ĐĐ.Thích Quảng Hiền (trái) đón nhận nhiều hoa, quà mừng

DSC_2346.JPG


Chư tôn đức và quan khách chính quyền cắt băng khánh thành bảo điện chùa

DSC_2349.JPG


HT.Thích Thiện Duyên và chư tôn đức dâng hương tại bảo điện

Tại buổi lễ, ông Phan Văn Khánh, Chủ tịch UBMTTQVN huyện đã chúc mừng chư Tăng, Phật tử của chùa. Đồng thời, tin tưởng rằng trong thời gian tới chùa Pháp Nguyên sẽ có nhiều đóng góp để cùng với nhân dân huyện phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

Thay mặt BTS PG tỉnh, TT.Thích Phước Minh ban đạo từ, tán dương công đức của Đại đức trụ trì chùa Pháp Nguyên và toàn thể Phật tử đã hoàn thành tâm nguyện trùng tu ngôi Tam bảo tại miền đất cát trắng Bình Sa.

Thượng tọa sách tấn chùa Pháp Nguyên tiếp tục khơi nguồn mạng mạch đạo pháp, hòa cùng dòng chảy của dân tộc gắn với quần chúng nhân dân phục vụ lợi ích của đồng bào địa phương, xây dựng một ngôi chùa văn hóa trong lòng bà con nơi miền quê còn nhiều gian khó…

Bên cạnh đó, Thượng tọa cũng gởi lời cảm ơn đến các cấp chính quyền đã tạo điều kiện cho Phật giáo tại huyện Thăng Bình nói chung và chùa Pháp Nguyên nói riêng phát triển vững mạnh.

PG Quảng Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày