Quảng Nam: Lễ nhập tự chùa Trà Long

GNO - Buổi lễ diễn ra hồi chiều 15-10 qua, tại chùa Trà Long, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, ĐĐ.Thích Quảng Tú, Tăng chúng chùa Hòa An (TP.Tam Kỳ) đã được thỉnh cử chính thức là người hướng dẫn tâm linh, tín ngưỡng cho bà con Phật tử tại địa phương.

nhaptu22.jpg


Chư tôn đức PG huyện Thăng Bình tham dự, khuyến tấn ĐĐ.Quảng Tú

Quang lâm chứng minh có TT.Thích Phước Hưng, UV BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Trưởng BTS PG huyện Thăng Bình; TT.Thích Phước Chấn, trụ trì chùa Hòa An, TP.Tam Kỳ; cùng chư tôn đức trong BTS PG huyện Thăng Bình; chư Tăng Ni các trú xứ và đông đảo Phật tử, thân hữu và chính quyền sở tại tham dự.

Tại buổi lễ, Phật tử Nguyễn Văn Ánh, Trưởng ban Hộ tự chùa Trà Long, cung đối trước chư tôn đức chứng minh dâng thư thỉnh nguyện, nói lên nỗi niềm ước ao của Phật tử muốn có vị trụ trì để dắt dìu đạo hữu chăm lo Phật sự, tu học chánh pháp. Giờ đây mong muốn đó đã thành hiện thực, toàn thể Ban Hộ tự và Phật tử chùa Trà Long hứa tuân thủ theo mọi sự chỉ dạy của ĐĐ.Quảng Tú.

ĐĐ.Thích Quảng Tú dâng lời phát nguyện đầy quyết tâm làm tròn vai trò của sứ giả Như Lai, tuân thủ hiến chương của Giáo hội và luật pháp của nhà nước, tích cực hành đạo tại vùng đất này. Đại đức nhận thấy mình tuổi đời còn non trẻ, đạo hạnh chưa dày, kinh nghiệm Phật sự còn non kém, bày tỏ tâm nguyện mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của quý cấp Giáo hội, chính quyền địa phương và đồng bào Phật tử các giới hộ trì.

TT.Thích Phước Hưng khuyến tấn ĐĐ.Thích Quảng Tú và quý đạo hữu Phật tử cố gắng duy trì và phát huy ngôi nhà Phật pháp lợi lạc hữu tình.

nhaptu19.jpg
ĐĐ.Thích Quảng Tú phát nguyện trước Tam bảo, sẽ nỗ lực tu học và hướng dẫn đạo hữu Phật tử

Được biết, chùa Trà Long được thành lập năm 1960, tại xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Ban đầu có tên là Vứt Trà Long, sau đổi tên thành niệm Phật đường Trà Long. Năm 2000, Giáo hội chính thức công nhận là chùa Trà Long và khởi công trùng tu xây dựng ngôi chánh điện, tường rào cổng tam quan khang trang, đáp ứng nhu cầu tu học lễ bái của bà con Phật tử địa phương.

Được sự giới thiệu của BTS PG huyện Thăng Bình, cũng như sự đồng thuận của các cấp chính quyền. ĐĐ.Thích Quảng Tú, sinh năm 1991, xuất gia tu học tại chùa Hòa An, TP.Tam Kỳ, tốt nghiệp lớp Cao đẳng Phật học khóa III - Trường Phật học Quảng Nam, đã phát nguyện về đây, chính thức nhập tự trước sự tha thiết thỉnh cầu của Phật tử địa phương để chăm lo Phật sự, hướng dẫn bà con Phật tử tu học theo Chánh pháp.

Dịp này, chùa Trà Long cũng phát nguyện cầu siêu chư hương linh tiền bối hữu công và thí thực âm linh cô hồn nguyện cầu âm siêu dương thới.

Nhật Quang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ni trưởng Chiêu Liên, Giáo phẩm Chứng minh Ni giới Hệ phái Khất sĩ thăm hỏi và tặng quà đến bà con

Hành trình trở về khúc ruột miền Trung - chia sẻ với bà con bão lũ tại tỉnh Quảng Trị và TP.Huế

GNO - Sau những ngày miệt mài mang yêu thương đến bà con miền Bắc, đoàn từ thiện Ni giới Hệ phái Khất sĩ do Ni trưởng Chiêu Liên, Giáo phẩm Chứng minh Ni giới Hệ phái Khất sĩ làm trưởng đoàn, cùng chư Ni trụ trì các tịnh xá, Phật tử khu vực miền Đông, miền Tây Nam Bộ tiếp tục xuyên đêm về với miền Trung.
Tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm tại Việt Nam Quốc Tự

Học theo hạnh Bồ-tát Quán Thế Âm: Hiến tặng năng lực không sợ hãi

GNO - Thí Vô Úy Giả là một trong những Thánh hiệu của Đức Bồ-tát Quán Thế Âm. Vô úy có nghĩa là không sợ, thí vô úy giả là người hiến tặng năng lực không sợ hãi. Không run sợ, hết lo lắng là niềm an vui, hạnh phúc nhất trên đời, và người có năng lực giúp chúng ta an ổn, bất động trước mọi biến động của cuộc sống...
Ảnh: Làng Mai

Lợi ích tu tập tâm từ

GNO - Từ tâm giải thoát hạnh lành/ Khuyên người con Phật khéo hành khéo tu/ Hàng ngày sự dụng công phu/ Tích tập công đức điều nhu vuông tròn...

Thông tin hàng ngày