Quảng Ngãi: Khai giảng khoá An cư kiết hạ PL.2564

GNO - Chiều 7-6 (16-4 nhuần, ÂL) tại tổ đình Sắc tứ Thiên Ấn (Quảng Ngãi) đã diễn ra lễ khai giảng khoá An cư kiết hạ PL.2564 - DL.2020 của chư Tăng.

qngai1.jpg


Quang cảnh buổi lễ

Buổi lễ có sự chứng minh của HT.Thích Giác Liêm, Ủy viên HĐTS T.Ư, Phó Chánh VP 2 T.Ư, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Nghi lễ T.Ư; HT.Thích Hạnh Lạc, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi; HT.Thích Thông Hội, Trưởng BTS Phật giáo TP.Quảng Ngãi; HT.Thích Hạnh Ngộ, Trưởng BTS GHPGVN Q.4 (TP.HCM), Trưởng ban Quản trị tổ đình Thiên Ấn.

Bên cạnh đó còn có sự tham dự của các cấp lãnh đạo ban ngành tỉnh, TP.Quảng Ngãi và đoàn thể các ban ngành sở tại.

Phát biểu khai mạc, HT.Thích Hạnh Ngộ đã ôn lại lịch sử và truyền thống an cư kiết hạ mà Đức Phật đã chỉ dạy cho hàng tu sĩ. Đồng thời cho biết đây là khoá an cư kiết hạ do Ban Quản trị tổ đình tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và TP.Quảng Ngãi.

Tại buổi lễ, HT.Thích Hạnh Lạc đại diện chư tôn đức chứng minh ban lời đạo từ sách tấn chư hành giả an cư, đồng thời cảm ơn chính quyền địa phương và Phật tử đã hết lòng hộ trì cho trường hạ tổ đình Sắc tứ Thiên Ân.

Được biết, riêng tại tổ đình Sắc tứ Thiên Ân hiện có hơn 40 hành giả an cư tập trung trong mùa an cư năm nay.

qngai2.jpg
Đại diện các hành giả an cư, ĐĐ.Thích Đồng Nguyên dâng lời phát nguyện tu học

qngai3.jpg
Đại diện Phật tử dâng lời phát nguyện hộ trì Tam bảo trong 3 tháng an cư

qngai4.jpg
HT.Thích Hạnh Lạc ban đạo từ, sách tấn chư hành giả

Giao Hảo - Đồng Hạnh

Quảng Ngãi có 7 trường hạ, 166 hành giả an cư

Mùa An cư kiết hạ năm 2020, BTS GHPGVN tỉnh có 7 trường hạ, trong đó có 6 trường hạ dành cho Tăng và 1 trường hạ Ni.

6 trường hạ dành cho Tăng gồm trường hạ Sắc tứ tổ đình Thiên Ấn (P.Trương Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi); trường hạ chùa Pháp Hóa (P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi); trường hạ chùa Sắc tứ tổ đình Từ Lâm (xã Nghĩa Phú, TP.Quảng Ngãi); trường hạ chùa  Kim Long (huyện Đức Phổ); trường hạ chùa Kim Long (huyện Bình Sơn); trường hạ chùa Thiên Phước (thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành).

Và trường hạ chùa Tịnh Nghiêm (P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi) dành cho Ni. 

Số lượng hạnh giả an cư gồm 122 vị Tăng và 44 vị Ni.

Thiện Quang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày