Quảng Ngãi: Lễ húy kỵ Ni trưởng Phát Liên

GNO - Hôm nay, 5-12 (10-11-Kỷ Hợi), tại tịnh xá Ngọc Quảng (TP.Quảng Ngãi) đã diễn ra lễ húy kỵ lần thứ nhất Ni trưởng Thích nữ Phát Liên, thế danh Trần Thị Nhơn.

NT.Thích nữ Phát Liên, Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi, Phó Phân ban Ni giới tỉnh Quảng Ngãi, Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ, trụ trì tịnh xá Ngọc Quảng (TP.Quảng Ngãi). Do bệnh duyên, Ni trưởng thu thần viên tịch lúc 6 giờ 30 ngày 9-12-2016 (11-11-Bính Thân) - trụ thế: 84 năm, hạ lạp: 54 năm. 

IMG_5421.JPG


Quang cảnh lễ tưởng niệm

Ni trưởng là người có công xây dựng và trùng tu ngôi tịnh xá Ngọc Quảng - trở thành ngôi chùa đẹp trong lòng thành phố Quảng Ngãi.


Được biết, tịnh xá Ngọc Quảng được hình thành từ năm 1959, đã qua vài lần thay đổi trụ trì và cũng đã nhiều lần trùng tu. Từ năm 1975, Ni trưởng Thích nữ Phát Liên về trụ trì tịnh xá cũng đã có nhiều lần trùng tu, tuy nhiên những lần ấy tương đối gọn nhẹ, chỉ trong một thời gian ngắn là hoàn thành.

Ngày 20-5-2009 (26-4-Kỷ Sửu), lễ đặt đá đại trùng tu tịnh xá Ngọc Quảng được trọng thể tổ chức và hoàn thành sau gần hai năm.

Thiện Quang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày