Quảng Ninh: Hội xuân Ngọa Vân khai hội lần đầu tiên

GNO - Sáng mùng 9 tháng Giêng năm Bính Thân (16-2), Lễ hội xuân Ngọa Vân lần đầu tiên đã được tổ chức tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, gắn với nhiều sự kiện đặc biệt của di tích nhà Trần tại Đông Triều - khánh thành chùa Ngọa Vân và chính thức vận hành công trình dịch vụ cáp treo lên Ngọa Vân.

qninh 2.jpg


Lễ khai hội diễn ra sáng qua, mùng 9 tháng Giêng - Bính Thân

Chứng minh và tham dự buổi lễ có HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; TT.Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN cùng chư tôn đức Tăng Ni BTS trong và ngoài tỉnh về tham dự.

Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cùng hàng nghìn Phật tử và du khách thập phương.

Chùa Ngọa Vân nằm trên núi Bảo Đài (cao hơn 1.000m), thuộc xã Bình Khê là nơi Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn. Điểm chùa này cũng nằm trong quần thể Khu di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều, với phần lớn các di tích nằm tại xã An Sinh được coi là quê gốc của nhà Trần.

qninh 6.jpg
TT.Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS PG tỉnh Quảng Ninh phát biểu khai mạc


Theo Ban Tổ chức, Lễ hội xuân Ngọa Vân kéo dài trong thời gian 3 tháng và sẽ trở thành lễ hội truyền thống hàng năm của địa phương, bắt đầu từ ngày 9-1 âm lịch hàng năm, trước khai hội Yên Tử một ngày.

Ngọa Vân và Yên Tử cùng nằm trên dãy Yên Tử, thuộc cánh cung Đông Triều, du khách có thể kết hợp về tham dự lễ hội Ngoạ Vân - Yên Tử trong 2 ngày liền kề nhau.

Hệ thống cáp treo, do Công ty TNHH Dịch vụ cáp treo Tâm Đức, thuộc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đầu tư dài 2,1km, gồm 52 ca bin với công suất vận chuyển dự tính 2.300 lượt khách/giờ, được đưa vào thử tải phục vụ du khách từ mùng 2 Tết vừa qua.

Trong ngày đầu tiên của lễ hội, công ty này miễn phí cáp treo cho tất cả mọi người. Giá vé cáp treo 2 chiều là 180.000 đồng/người và giá vé một chiều là 100.000 đồng/người; miễn phí với trẻ em cao dưới 1,1m, người già, thương, bệnh binh...

Hiện có hai con đường hành hương lên Ngọa Vân: cáp treo và đường bộ. Đường bộ ngắn hơn, khó khăn hơn do địa hình dốc thẳng đứng, nhưng bù lại du khách được thong dong ngắm suối chảy, thác reo, rừng trúc xanh tươi giữa thiên nhiên tĩnh mịch, thơ mộng, hùng vĩ…

qninh 1.jpg
Chư tôn đức và quan khách, Phật tử dự lễ khai mạc

qninh 4.jpg
Cắt băng khánh thành chùa Ngọa Vân

qninh 3.jpg
Và dâng hương Tam bảo tại lễ khai hội

qninh 5.jpg
Am Ngọa Vân nơi Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày