Quảng Ninh: Phát động phong trào Tết trồng cây tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chùa Ngọa Vân

Chư tôn đức cùng các đại biểu trồng những cây đầu tiên sau lễ phát động
Chư tôn đức cùng các đại biểu trồng những cây đầu tiên sau lễ phát động
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, UBND TP.Đông Triều và Công ty Cổ phần Du lịch Văn hóa Ngọa Vân Yên Tử tổ chức phát động phong trào Tết trồng cây tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chùa Ngọa Vân vào ngày 15-2 vừa qua.
Hòa thượng Thích Thanh Quyết phát biểu tại lễ phát động
Hòa thượng Thích Thanh Quyết phát biểu tại lễ phát động

Phát biểu tại buổi lễ phát động, Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đã có những chia sẻ về giá trị lịch sử, văn hóa, tâm linh của Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt am - chùa Ngọa Vân, khẳng định việc góp phần bảo vệ và tiếp tục phát triển môi trường xanh tại Thánh địa của Phật giáo Trúc Lâm - nơi Phật hoàng Trần Nhân Tông đã để lại cho con cháu muôn đời sau một tư tưởng lớn, một tài sản tinh thần văn hóa tâm linh vô giá, là một việc làm ý nghĩa, thiết thực.

Phong trào Tết trồng cây là nếp sống đẹp của người Việt Nam, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên
Phong trào Tết trồng cây là nếp sống đẹp của người Việt Nam, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên

Được biết, chương trình sẽ trồng 1.500 cây bồ-đề, hoa ban... tại cung đường hành hương vào chùa Ngọa Vân; trong đợt 1 này triển khai trồng 500 cây. Ban Tổ chức cam kết sẽ duy trì và chăm sóc cây sống 100% nhằm góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên.

Ngay sau lễ phát động, chư tôn đức Tăng, Ni, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, Phật tử và nhân dân địa phương đã trực tiếp tham gia trồng 500 cây xanh theo kế hoạch.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bộ quy chuẩn nhận diện Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại TP.HCM

Bộ quy chuẩn nhận diện Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại TP.HCM

GNO - Theo yêu cầu của bạn đọc, đặc biệt là Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố trên cả nước cũng như các đơn vị, tự viện về biểu trưng (logo) và bộ nhận diện chính thức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại TP.HCM, Tổ công tác bạn đọc Báo Giác Ngộ xin chia sẻ theo thông tin dưới đây.
Báo Giác Ngộ số 1290: Nước non vọng tiếng ngàn thu

Báo Giác Ngộ số 1290: Nước non vọng tiếng ngàn thu

GNO - Hướng đến kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước 30-4 (1975-2025), Báo Giác Ngộ mở chuyên mục “Nước non vọng tiếng ngàn thu”, viết lại tấm gương của những vị Tăng Ni, Phật tử tham gia phong trào yêu nước giành độc lập và hòa bình cho dân tộc qua các thời kỳ.
Tôn giả Ānanda thỉnh cầu Đức Phật cho người nữ được xuất gia

Cuộc đời Tôn giả Ānanda qua kinh tạng Nikāya

NSGN - Trong số những đệ tử ưu tú của Đức Phật, Tôn giả Ānanda là người có những đức tính cao thượng và ngài đã để lại nhiều cống hiến lớn lao cho việc truyền thừa đạo pháp đến với nhân loại.

Thông tin hàng ngày