Quảng Trị: An vị Phật cho 65 hộ đồng bào Phật tử vùng núi Hướng Hóa và tặng 200 suất quà

Lễ an vị 65 tôn tượng Phật cho 65 gia đình đồng bào Phật tử H.Hướng Hóa
Lễ an vị 65 tôn tượng Phật cho 65 gia đình đồng bào Phật tử H.Hướng Hóa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 22-4, Phân ban Dân tộc miền núi H.Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị kết hợp cùng đoàn từ thiện “Vòng Tay Yêu Thương” tại TP.HCM cùng các đạo tràng Phật tử huyện nhà đã có chuyến hoằng pháp đặc biệt đến bà con Phật tử người đồng bào Vân Kiều và Pa Kô, huyện Hướng Hóa.
Chư tôn đức thực hiện khóa lễ an vị Phật

Chư tôn đức thực hiện khóa lễ an vị Phật

Sau một chặng đường dài đến xã Hướng Lộc, đoàn đã bắt tay vào công việc ổn định nơi tổ chức buổi lễ an vị Phật tập thể cho 65 hộ Phật tử nơi đây. Đại đức Thích Không Giải, trụ trì chùa Sơn Thành, Trưởng Phân Ban Dân tộc ít người H.Hướng Hóa, cùng nhị vị Đại đức Thích Không Toán và Thích Đạo Khai đã trang nghiêm thiết lễ sái tịnh an vị tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm cho bà con người đồng bào tại đây.

Nhìn bà con chắp tay thành kính, mặc chiếc áo tràng lam hiền hòa, đồng quỳ trước chư Tăng trong ngày trọng đại, ngày được rước Phật về nhà, khiến ai trong đoàn cũng thấy ấm áp yêu thương.

Mỗi gia đình thỉnh Phật về thờ tại gia đình sau lễ an vị

Mỗi gia đình thỉnh Phật về thờ tại gia đình sau lễ an vị

Được biết, đây là lần thứ nhị vị đại đức trong Phân ban tổ chức lễ an vị Phật cho bà con tại đây và các lần khác tại các địa điểm như: xã Húc, A Sing, với tiêu chí “Phật về buôn làng, Phật tọa nhà sàn”.

Chương trình đem ánh sáng Đạo Phật về buôn làng của chư Tăng Ni và Phật tử trong thời gian qua, đặc biệt là hướng đạo cho bà con vùng núi biên giới như H.Hướng Hoá là một việc làm rất đáng trân trọng và ngưỡng mộ.

Dịp này, đoàn thiện nguyện từ TP.HCM đã dành thời gian, công sức đến trao 200 suất quà cho bà con Phật tử nghèo, 160 suất cho học sinh điểm trường Cu Ty, điểm trường Của và nhiều pho tượng Bồ-tát Quán Thế Âm cho người dân được thỉnh an vị.

Lễ an vị thiêng liêng của những gia đình đồng bào dân tộc Vân Kiều và Pa Kô

Lễ an vị thiêng liêng của những gia đình đồng bào dân tộc Vân Kiều và Pa Kô

Phật tử trang nghiêm tại buổi lễ

Phật tử trang nghiêm tại buổi lễ

Phật được về với buôn làng

Phật được về với buôn làng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày