Quảng Trị: Khánh thành chùa Linh Quang

GNO - Ngày 13 và 14-9, tại chùa Linh Quang (thị trấn Gio Linh, tỉnh Quảng Trị), BTS GHPGVN huyện Gio Linh và Tăng chúng bổn tự đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ khánh tạ, lạc thành.

QTri1.jpg

Chư tôn Hòa thượng chứng minh

HT.Thích Trí Hải, thành viên HĐCM GHPGVN, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị; HT.Thích Huệ Ấn, thành viên HĐCM GHPGVN; HT.Thích Đức Thanh, UV HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh TT-Huế; HT.Thích Chánh Huyền, Phó BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị cùng chư tôn đức Tăng Ni các tổ đình tự viện, tịnh xá, tịnh thất tại các tỉnh Quảng Trị, TT-Huế đã đến dự.

Các ông Phạm Xuân Phụng, Bí thư Huyện ủy huyện Gio Linh; Lê Trí Ban, Phó trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Trị cùng đại diện UBND, UBMTTQVN huyện Gio Linh, thị trấn Gio Linh đã đến dự và chúc mừng.

QTri3.jpg

Ông Hoàng Ngọc Thiện, Trưởng BTS GHPGVN huyện Gio Linh đọc diễn văn khánh thành

QTri4.jpg

ĐĐ.Thích Huệ Nhẫn phát biểu cảm tưởng

QTri2.jpg

Chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử, quan khách tham dự

Chùa Linh Sơn được thành lập từ năm 1951 đến năm 1959 chùa được trùng tu và trở thành chùa Huyện hội Phật giáo Gio Linh.

Năm 2009, ĐĐ.Thích Huệ Nhẫn được BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị bổ nhiệm về làm trú trì và hướng dẫn Phật tử tại địa phương tu học. Từ đó đến nay, ĐĐ.Thích Huệ Nhẫn đã khởi công đại trùng tu nhiều hạng mục như nhà tăng, Tổ đường, khách đường, lầu chuông trống, cổng tam quan, sân vườn… đến năm 2012.

Đại đức và BTS GHPGVN huyện Gio Linh đã khởi công đại trùng tu ngôi chánh điện; trong hơn một năm xây dựng đến nay ngôi chùa đã hoàn thành với tổng kinh phí xây dựng tổng thể toàn bộ các hạng mục là hơn 9 tỉ đồng.

QTri6.jpg

TT.Thích Hải Tạng thay mặt BTS GHPGVN tỉnh phát biểu ghi nhận công đức

Tại lễ khánh thành, BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị cũng như đại diện lãnh đạo chính quyền các cấp đã có những lời phát biểu chúc mừng, chia sẻ động viên và ghi nhận công đức của BTS GHPGVN huyện cũng như cá nhân ĐĐ.Thích Huệ Nhẫn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày