Quảng Trị: Khảo thí giới tử Đại giới đàn Chí Khả

GNO - Đại giới đàn Chí Khả (tỉnh Quảng Trị) diễn ra từ ngày 17 đến 19-6-Ất Mùi (1 tới 3-8-2015) tại tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang (thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong - giới trường Tăng) và chùa Long Hưng (giới trường Ni).
KT 1.JPG
Có 299 giới tử xin thọ giới tham gia buổi khảo hạch giới tử chiều 31-7

Sau một thời gian dài chuẩn bị, thiết trí giới trường, chiều qua, 31-7-2015, buổi khảo thí giới tử đã diễn ra trang nghiêm dưới sự chủ trì của Hội đồng Khảo thí do HT.Thích Thiện Tấn, Trưởng BTS PG tỉnh Quảng Trị, Chánh chủ đàn; TT.Thích Quảng Thiện, TT.Thích Hải Tạng, NS.Thích nữ Thông Mẫn và chư Tăng Ni Ban Giáo dục Tăng Ni thuộc PG tỉnh tiến hành.

Theo đó, từ 14-16g, gần 300 giới tử Tăng Ni đã tham dự cuộc thi viết, từ 16-17g30 các giới tử tiến hành cuộc thi vấn đáp trực tiếp tại giới trường.

KT 5.JPG
KT 6.JPG


Giới tử Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni trả lời tại cuộc khảo hạch, vấn đáp trực tiếp

Chiều nay, 1-8, lễ khai mạc Đại giới đàn Chí Khả sẽ diễn ra tại tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang, Giác Ngộ online sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về Đại giới đàn trong những bản tin sau.

>> Xem thêm: Đại giới đàn Chí Khả: "Để có sự truyền thừa dòng Phật" ||

Thanh Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày