Quảng Trị: Long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2563

GNO - Sáng nay, 15-4 ÂL (19-5), BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị  long trọng tổ chức lễ Phật đản PL.2563 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị với hơn 5.000 người tham dự.

Cảnh Chính diện.JPG


Toàn cảnh buổi lễ

HT.Thích Thiện Tấn, UVTT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị; HT.Thích Chánh Huyền, Chứng minh  BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Hải Tạng, Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh; TT.Thích Quảng Thiện, Phó BTS tỉnh cùng chư tôn đức Thường trực, Tăng Ni toàn tỉnh và bà con Phật tử các giới tham dự.

Về phía chính quyền tỉnh có ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Đức Chính, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các cấp.

HT Thích Thiện Tấn.JPG


HT.Thích Thiện Tấn tuyên đọc Thông điệp Vesak của Tổng Thư ký LHQ

Tại buổi lễ, HT.Thích Thiện Tấn tuyên đọc Thông điệp Vesak của  Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc. HT.Thích Hải Tạng tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL.2563 của  Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ gởi đến toàn thể Tăng Ni, Phật tử.

HT Thích Hải Tạng.JPG
HT.Thích Hải Tạng tuyên đọc Thông điệp Phật đản

TT Quảng Thiện.JPG
TT.Thích Quảng Thiện đọc Diễn văn Phật đản

TT.Thích Quảng Thiện đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN Thích Thiện Nhơn.

toàn canh 1.JPG


Toàn cảnh buổi lễ

Ông Nguyễn Đức Chính đại diện chính quyền phát biểu, nhấn mạnh: “Trong quá trình du nhập, tồn tại qua nhiều thời kỳ, Phật giáo tỉnh Quảng Trị luôn phát huy truyền thống “hộ quốc, an dân”. Đồng bào Phật tử gắn bó với dân tộc, phụng sự Tổ quốc, phụng sự quê hương”.

Ông Chính ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của chư Tăng Ni và bà con Phật tử vào quá trình xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Ôn Nguyễn Đức Chính.JPG


Ông Nguyễn Đức Chính phát biểu

Đại lễ Phật đản đã cử hành các nghi thức tâm linh thiêng liêng tại lễ đài: cử ba hồi chuông trống Bát-nhã chính thức rước lễ Đản sinh. Toàn thể quan khách, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử đã trang nghiêm, thanh tịnh hướng về Đức Từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni niêm hương cúng dường,

Sau nghi thức trang trọng, HT.Thích Thiện Tấn đã sơ lược về ngày Vesak, đồng thời nói lên ý nghĩa và tầm quan trọng của Phật giáo đối với quốc gia và con người - giúp trau dồi đạo đức nhân văn, lợi lạc quần sanh.

le dai chính.JPG
tha bo cau 1.JPG


Nghi thức thả bóng bay cầu nguyện hòa bình

Cuối buổi lễ, chư tôn đức giáo phẩm và quan khách thả bong bóng và chim bồ câu cầu nguyện vì một thế giới hòa bình, an lạc, ấm no và hạnh phúc.

Nguyên Hiếu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.
Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...

Thông tin hàng ngày