"Quy chế Ban Tăng sự T.Ư được xây dựng trên tinh thần kỷ cương, trách nhiệm và hòa hợp"

Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự T.Ư chia sẻ về chuyên đề: "Quy chế hoạt động Ban Tăng sự T.Ư" với chư Tăng Ni tham dự Tuần huân tu và Khóa bồi dưỡng trụ trì tại hội trường Việt Nam Quốc Tự (Q.10, TP.HCM)
Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự T.Ư chia sẻ về chuyên đề: "Quy chế hoạt động Ban Tăng sự T.Ư" với chư Tăng Ni tham dự Tuần huân tu và Khóa bồi dưỡng trụ trì tại hội trường Việt Nam Quốc Tự (Q.10, TP.HCM)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là chia sẻ của Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự T.Ư với gần 800 Tăng Ni tham dự Tuần huân tu và Khóa bồi dưỡng trụ trì do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức, vào sáng nay, 5-12.
Chư tôn giáo phẩm tham dự
Chư tôn giáo phẩm tham dự

Khái quát về Quy chế Ban Tăng sự T.Ư nhiệm kỳ IX, Hòa thượng Thích Thiện Thống cho biết, quy chế này đã kế thừa những ưu việt của các Nội quy Ban Tăng sự trước đây, bổ sung thêm khá nhiều quy định để cụ thể hóa, thể chế hóa khuôn khổ pháp lý trong công tác quản lý, gồm có 15 chương, 85 điều.

Hòa thượng cũng nhắc lại nguyên nhân để Đức Phật chế định Giới luật và cho biết thêm: "Hiện nay, có những điều xảy ra trong Tăng đoàn, mặc dù trong Giới bổn không nhắc tới, nhưng vì làm phương hại đến uy tín, sự thanh tịnh trong Tăng đoàn nên Ban Tăng sự đã có những quy định rõ ràng, cụ thể hơn".

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chia sẻ thêm về việc quản lý Tăng Ni, tự viện trên địa bàn Thành phố
Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chia sẻ thêm về việc quản lý Tăng Ni, tự viện trên địa bàn Thành phố

Thảo luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề, chư Tăng Ni đã nêu ra nhiều câu hỏi liên quan về các quy định trong Quy chế Tăng sự như: công tác tổ chức khóa An cư kiết hạ, điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung; quy định về tấn phong giáo phẩm; chư Tăng hoàn tục trở lại có được sử dụng giấy tờ cũ; việc cầu thầy y chỉ hay việc sử dụng không gian mạng hiện nay của chư Tăng Ni...

Giải đáp những thắc mắc trên, Hòa thượng Thích Thiện Thống đã gợi mở nhiều vấn đề giúp chư Tăng Ni định hướng và nhận rõ hơn về vai trò của mỗi cá nhân trong tổ chức, để từ đó, mỗi thành viên sẽ có ý thức kỷ cương, trách nhiệm hơn nhằm điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với các sinh hoạt của Giáo hội hiện nay.

"Giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý Tăng Ni, tự viện là cần phải nghiên cứu sâu, có sự phối hợp với các cơ quan liên quan để thống nhất và đưa ra các giải pháp giải quyết cụ thể cho từng trường hợp, trên cơ sở tôn trọng và duy trì truyền thống các tổ chức, hệ phái, cũng như các pháp môn và phương tiện tu hành đúng Chánh pháp.", Hòa thượng Thích Thiện Thống lưu ý.

Hòa thượng Thích Thiện Thống giải đáp cụ thể những vấn đề chư Tăng Ni nêu ra tại buổi sinh hoạt chuyên đề
Hòa thượng Thích Thiện Thống giải đáp cụ thể những vấn đề chư Tăng Ni nêu ra tại buổi sinh hoạt chuyên đề

Theo chương trình, 8 giờ sáng mai, 6-12-2024, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư sẽ chia sẻ với đại chúng tham dự Tuần huân tu và Khóa bồi dưỡng trụ trì tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10, TP.HCM) về chuyên đề: "Hiến chương GHPGVN".

Một số hình ảnh ghi nhận trong buổi thuyết giảng sáng nay 5-12:

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề về "Quy chế hoạt động Ban Tăng sự T.Ư", sáng nay, 5-12
Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề về "Quy chế hoạt động Ban Tăng sự T.Ư", sáng nay, 5-12

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1292 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo Nam Phi: Quá trình chuyển đổi từ tôn giáo nhập cư đến một phần của xã hội đa văn hóa

GNO - Tuy chỉ thực sự phát triển mạnh mẽ từ cuối thế kỷ XX, nhưng Phật giáo Nam Phi đã trải qua một hành trình dài với nhiều thăng trầm. Từ những dấu chân ban đầu với các nhà truyền giáo và thương nhân châu Á, Phật giáo dần hình thành và phát triển trong một xã hội đa sắc tộc và đa văn hóa.
Các diễn giả tham gia Đối thoại toàn cầu - Bodh Gaya lần thứ 7 tại hội trường Nalanda thuộc Trung tâm Quốc tế Tiến sĩ Ambedkar

Ấn Độ: Đối thoại toàn cầu Bodh Gaya lần thứ 7

GNO - Trong hai ngày 29 và 30-3-2025, tại New Delhi, Hội Deshkal kết hợp với Hội đồng các vấn đề thế giới Ấn Độ (Indian Council of World Affairs) đã tổ chức Đối thoại toàn cầu - Bodh Gaya lần thứ 7 tại hội trường Nalanda thuộc Trung tâm Quốc tế Tiến sĩ Ambedkar.

Thông tin hàng ngày