Hòa thượng Thích Lệ Trang: Thực hiện nghi lễ Phật giáo cần có kiến thức và tránh lạm dụng thái quá

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM chủ trì phiên thảo luận xoay quanh nội dung về "Nghi lễ Phật giáo", sáng nay 3-12 - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM chủ trì phiên thảo luận xoay quanh nội dung về "Nghi lễ Phật giáo", sáng nay 3-12 - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 3-12, theo chương trình Tuần huân tu và Khóa bồi dưỡng trụ trì năm 2024, tại hội trường Việt Nam Quốc Tự (Q.10), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã có buổi thuyết giảng và trao đổi về “Nghi lễ Phật giáo”.
Chư tôn đức thực hiện nghi thức niệm Phật cầu gia bị

Chư tôn đức thực hiện nghi thức niệm Phật cầu gia bị

Hòa thượng Thích Lệ Trang giải thích về ý nghĩa và vai trò của nghi lễ trong đời sống thiền môn, khái quát về sự hình thành và phát triển của nghi lễ Phật giáo Việt Nam.

Theo Hòa thượng, nghi lễ Phật giáo khởi nguồn từ nhu cầu của thực tiễn, đó là việc cần có một phương tiện để đưa Phật pháp đến với mọi người, nghi lễ dần được phát triển, uyển chuyển biến hóa theo đặc tính văn hóa của từng quốc độ và dân tộc để rồi dễ dàng bén rễ vào văn hóa, tâm tư của xứ sở, con người nơi ấy.

Hòa thượng nhấn mạnh người thực hiện nghi lễ cần phải hiểu rõ tông chỉ để tránh việc lạm dụng và sân khấu hóa nghi lễ. "Đặc biệt là những vị trụ trì, mang trách nhiệm hướng dẫn đồ chúng ở các tự viện, hay một địa phương, cần phải am hiểu đời sống sinh hoạt ở đó, để việc thực hiện các nghi lễ trở nên hiệu quả theo tinh thần 'phương viên diệu dụng'.", Hòa thượng nói.

Theo Thượng tọa Thích Trí Chơn nên có một bộ quy tắc ứng xử chung trong việc thực hiện nghi lễ Phật giáo tránh việc sử dụng tùy tiện như thực trạng đang diễn ra - Ảnh: Trung Thắng

Theo Thượng tọa Thích Trí Chơn nên có một bộ quy tắc ứng xử chung trong việc thực hiện nghi lễ Phật giáo tránh việc sử dụng tùy tiện như thực trạng đang diễn ra - Ảnh: Trung Thắng

Hòa thượng Trưởng ban Nghi lễ T.Ư cũng lưu ý thêm: "Khi thỉnh một tiếng chuông, nhịp một tiếng mõ, hay cử một giọng xướng, tất cả đều thể hiện chiều sâu tâm linh của Phật giáo Việt Nam, đời sống nội tâm của Tăng Ni Việt Nam. Vì vậy, chúng ta học nghi lễ Phật giáo không phải để tán tụng mà học để nhận ra được cái hay, cái đẹp ứng dụng vào thực tiễn, tránh tùy tiện".

Trả lời về những thắc mắc của hội chúng tham dự đặt ra, Hòa thượng Thích Lệ Trang nhận định: "Có những quy định 'luật bất thành văn' nhưng vẫn tiếp biến để hài hòa, quan trọng hơn hết là sự hiểu biết. Nếu hiểu biết một cách đúng đắn, chúng ta sẽ biết cách ứng dụng nghi lễ Phật giáo một cách thích hợp, vừa phản ánh được truyền thống, vừa khế hợp với tinh thần của thời đại, tránh việc lạm dụng một cách thái quá trong các hình thái sinh hoạt lễ nghi".

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo đặt câu hỏi liên quan đến phép trai Tăng khi chư Ni được mời đến tại các chùa Tăng và việc Tăng lễ chư Ni khi được thờ chung tại tổ đường - Ảnh: Trung Thắng

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo đặt câu hỏi liên quan đến phép trai Tăng khi chư Ni được mời đến tại các chùa Tăng và việc Tăng lễ chư Ni khi được thờ chung tại tổ đường - Ảnh: Trung Thắng

Theo chương trình, 8 giờ sáng mai, 4-12-2024, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức sẽ tiếp tục chia sẻ về “Nghi lễ Phật giáo" đến toàn thể đại chúng tham dự Tuần huân tu và Khóa bồi dưỡng trụ trì tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10, TP.HCM).

Một số hình ảnh ghi nhận trong sáng nay:

Gần 800 Tăng, Ni trên địa bàn Thành phố tham dự các chuyên đề mở rộng cho Khóa bồi dưỡng trụ trì tại Tuần huân tu do Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức

Gần 800 Tăng, Ni trên địa bàn Thành phố tham dự các chuyên đề mở rộng cho Khóa bồi dưỡng trụ trì tại Tuần huân tu do Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh chùa Cổ Lễ nhìn từ bên ngoài với nét trầm mặc, uy nghi

Chùa Cổ Lễ - nơi áo cà-sa hóa chiến bào

GNO - Có những ngôi chùa được người đời nhớ đến bởi pho tượng cổ, quả chuông lớn hay đường nét kiến trúc đã đi qua hàng trăm năm mưa nắng. Nhưng cũng có những ngôi chùa được lịch sử gọi tên bởi những con người đã bước ra từ cửa thiền, đặt sự an nguy của đất nước lên trên sự an ổn của riêng mình.
Mở rộng lòng từ: Nhà nghèo, con bị ung thư

Mở rộng lòng từ: Nhà nghèo, con bị ung thư

GNO - (MRLT 1358 - 2026) Bé Nguyễn Ngọc Duyên, sinh năm 2022 (ảnh) bị bệnh ung thư nguyên bào võng mạc, u ác tính, đã được bác sĩ phẫu thuật bỏ một bên mắt phải. Hiện nay, cháu Duyên đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu - cơ sở 2, TP.HCM.
Tổ đình Nghĩa Phương tổ chức Lễ huý kỵ Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tâm

Khánh Hòa: Lễ húy nhật Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tâm - Phó Pháp chủ GHPGVN tại tổ đình Nghĩa Phương

GNO - Sáng 1-10 (21-8-Bính Ngọ), tại tổ đình Nghĩa Phương (P.Nha Trang), môn phong Nghĩa Phương cùng môn đồ pháp quyến trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm 9 năm ngày viên tịch Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tâm, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, nguyên Trưởng ban Nghi lễ Trung ương.

Thông tin hàng ngày