Ra mắt Ban bảo trợ Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam

Ra mắt Ban bảo trợ Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam

(GNO-TPHCM): Ngày 04-7-2009, tại hội trường TV. Vạn Hạnh, Ban Bảo trợ Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam đã tổ chức lễ ra mắt . HT. Thích Trí Quảng - Viện trưởng Học viện Phật giáo tại TP.HCM kiêm Viện trưởng Viện NCPHVN cùng chư tôn đức Phó viện trưởng Học viện PGVN và một số chư Tăng tại Học viện cũng quang lâm tham dự chứng minh lễ (ảnh).

 Về phía quan khách có quý vị đại diện giám đốc khu du lịch Suối Tiên, Ô. Lê Trần  Trường An, bà Phan Kim Thoa - trưởng Ban Đại diện PGHH tại TP.HCM; sư cô Swami Sitaramananda - Giám đốc trường phái thiền Yoga Sivananda Ashram Yoga farm - USA. Giáo sư huấn luyện viên Clayton Montgomery Sankara Sivananda Ashram Yoga farm. Bà Bùi Thị Ngọc Mỹ, chủ nhiệm CLB văn hoá Trà VN tại TP HCM và nhiều quan khách khác.

Trong phần phát biểu, Hòa thượng Viện rưởng đã đề cập đến công đức to lớn của đại lão HT. Thích Minh Châu - vị Viện trưởng tiền nhiệm khi Giáo hội chỉ định tổ chức và điều hành Viện Nghiên cứu Phật học, trong đó có ban dịch thuật. Hòa thượng cho biết Viện ra đời với hai bàn tay trắng, nhờ uy đức của đại lão HT. Thích Minh Châu mà mọi việc được trôi chảy và phát triển cho đến ngày hôm nay.

Cư sĩ Vũ Chầm - Chủ nhiệm Ban bảo trợ phát biểu nhận nhiệm vụ nêu lên cơ cấu tổ chức và thành phần bảo trợ Viện. Luật sư Võ Văn Quới - Phó Chủ nhiệm kiêm Thư ký Ban bảo trợ  nêu một số hoạt động từ thiện vừa qua cũng như những công tác trong tương lai của Ban bảo trợ. Luật sư cũng cho biết đã thiết lập website riêng cho Viện Nghiên cứu để quảng bá kinh tạng được phiên dịch ra nhiều thứ tiếng, tiện cho việc tìm hiểu giáo lý đạo Phật.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày